Khám bệnh “5 sao”

Khám bệnh “5 sao” để bảo vệ sức khỏe toàn diện

Sức khỏe là tài sản vô giá, do vậy, các chuyên gia y tế khuyên chúng ta nên kiểm tra sức khỏe toàn diện ít nhất một lần một năm.
Sức khỏe là tài sản vô giá, không gì có thể mua được, do vậy, các chuyên gia y tế khuyên chúng ta nên kiểm tra sức khỏe toàn diện ít nhất một lần một năm.

Khám sức khỏe tổng quát là cách những người khỏe bảo vệ “tài sản quý” từ A-Z. Nhưng mới nghĩ đến việc đi khám sức khỏe nhiều người đã ngán ngẩm. Người cho rằng đi khám cho có lệ, người lại sợ “bói ra ma, quét nhà ra rác,” đang khỏe mạnh đi khám rồi kiểu gì cũng ra bệnh, người lại “ngại” chen chúc, tiếp xúc môi trường bệnh viện...

Những quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Mỗi người nên tự bảo vệ sức khỏe để phòng ngừa và phát hiện sớm những căn bệnh tiềm ẩn như huyết áp, nhiễm mỡ trong máu, men gan bất thường, tim mạch, ung thư...

Để gạt bỏ những lo ngại không đáng có đó, một bệnh viện mới ra đời, đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc cho người đến khám, với phong cách phục vụ đúng chuẩn 5 sao lần đầu tiên đã xuất hiện tại Hà Nội, đó là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại 458 Minh Khai, Hà Nội.

Khách hàng đến Vinmec hoàn toàn có thể chọn lựa những gói khám phù hợp với độ tuổi và giới tính của mình thông qua sự tư vấn tận tình của các điều dưỡng viên. Bên cạnh đó, với các trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao, nơi đây đã góp phần giảm tối đa thời gian cho người khám.

Nếu như ở các bệnh viện thông thường, để thực hiện thử máu (một khâu trong gói khám sức khỏe tổng quát) người đi khám phải nhịn ăn và chờ đợi rất lâu để đến lượt, thì ở Vinmec việc lấy máu rất nhanh, được thực hiện bằng công nghệ hút chân không, đảm bảo chỉ lấy vừa đủ không thừa, không thiếu và bệnh nhân sẽ được chăm sóc ngay bằng một suất ăn nhẹ.

Cũng như vậy, việc khám tổng quát thường phải đi qua rất nhiều các phòng, chuyên khoa khác nhau, nhưng tại Vinmec, cách bố trí phòng khám hợp lý cùng hệ thống theo dõi hồ sơ bệnh án điện tử đã tránh cho người bệnh phải đi lại nhiều lần, gây mệt mỏi không cần thiết...

Khám sức khỏe tổng quát ngoài việc kiểm tra sức khỏe thông thường, người khám còn được kiểm tra lượng mỡ máu, phát hiện sớm các bệnh gút, tiểu đường (độ tuổi từ 35 trở lên), kiểm tra siêu âm ổ bụng, tầm soát các bệnh như ung thư cổ tử cung ở nữ, ung thư tuyến tiền liệt ở nam... bằng những thiết bị tối tân có tính quyết định trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý chuyên khoa sâu, nhất là là ung thư, hệ tim mạch và thần kinh như hệ thống máy chụp CT 128 lớp cắt, Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, chụp mạch 2 bình diện...

Ngoài ra, Vinmec có đội ngũ y bác sỹ trình độ cao, có kinh nghiệm và hiểu tâm lý người bệnh, cùng đội ngũ điều dưỡng viên với kỹ năng phục vụ đạt chuẩn mực quốc tế. Không gian bệnh viện sang trọng, yên tĩnh và quy trình thăm khám chuyên nghiệp góp phần giảm tải những nỗi lo lắng, căng thẳng khi phải đi viện của các thượng khách.

Và chắc chắn sẽ không ai còn ngại đi khám sức khỏe định kỳ nữa vì tuy sở hữu nhiều thiết bị hiện đại cùng phong cách phục vụ đẳng cấp 5 sao, nhưng cùng một chất lượng dịch vụ y tế ấy, người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc hoàn hảo hơn với mức chi phí hợp lý

Hiện Vinmec đang cung cấp gói khám tiêu chuẩn dành cho người từ 17-35 tuổi, trị giá 2 triệu đồng, gói khám nâng cao từ 35-50 tuổi trị giá 4 triệu đồng; gói khám toàn diện dành cho độ tuổi trên 50 trị giá 5,5 triệu đồng, gói khám đặc biệt (dành cho cả nam và nữ), trị giá 7 triệu đồng.

Ngoài ra, Vinmec còn cung cấp gói Khám sức khỏe lấy Giấy phép lao động cho công dân Việt Nam và người nước ngoài mong muốn làm việc tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục