Khánh thành tuyến đường 312 nối với Campuchia

Ngày 21/1, tuyến đường 312 tại Đồng Tháp, nối từ cửa khẩu Bon Tia Chak Cray đến Quốc lộ 1 thuộc  Campuchia đã được khánh thành.
Ngày 21/1, tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động tuyến đường 312, nối từ cửa khẩu Bon Tia Chak Cray đến Quốc lộ 1 thuộc Vương quốc Campuchia.

Công trình này do tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí 5 triệu USD, chiều dài 28,5km và chiều rộng 9,0m.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan coi đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu thương mại, văn hóa, du lịch giữa hai địa phương, còn là biểu trưng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị tỉnh Prey Veng quản lý, duy tu, bảo trì tuyến đường trong quá trình khai thác nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công trình, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong vùng dự án.

Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng Ung Sa My ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của tỉnh Đồng Tháp đối với việc xây dựng công trình ý nghĩa này; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tỉnh Prey Veng đi lại được dễ dàng, ngay cả trong mùa mưa.

Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải 02 nước sớm ký Nghị định thư liên vận tải hàng hóa giữa cửa khẩu Bon Tia Chak Cray (Campuchia) và cửa khẩu Dinh Bà (Việt Nam), giúp cho việc trao đổi, giao thương hàng hóa được dễ dàng, thông suốt, đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả của tuyến đường này trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan và Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng Ung Sa My đã ký biên bản bàn giao và thực hiện nghi thức thông xe tuyến đường đường 312, nối từ cửa khẩu Bon Tia Chak Cray đến Quốc lộ 1 thuộc Vương quốc Campuchia với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan đoàn thể và nhân dân hai tỉnh./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục