Kinh tế Mỹ trên đà hồi phục, tiếp tục tăng trưởng trong quý 3

Các chỉ số chính như chi tiêu tiêu dùng, thu nhập cá nhân sau thuế trong quý 3 đều ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt ở mức 1,8% và 2,7%.
Kinh tế Mỹ trên đà hồi phục, tiếp tục tăng trưởng trong quý 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/10 công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang trên đà phục hồi mạnh mẽ khi tốc độ tăng trưởng trong quý 3 vừa qua đạt 3,5%, cao hơn nhiều so với dự báo. Trước đó, các chuyên gia kinh tế đưa ra ước tính khá khiêm tốn, cho rằng mức tăng trưởng kinh tế Mỹ quý này chỉ ở mức 3%.

Mức tăng 3,5% của GDP quý 3 tiếp theo con số ấn tượng 4,6% của quý trước. Đây được coi là tín hiệu hồi phục khả quan của kinh tế Mỹ sau khi trải qua quý 1 trì trệ, ảnh hưởng bởi mùa Đông khắc nghiệt.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các chỉ số chính như chi tiêu tiêu dùng, thu nhập cá nhân sau thuế trong quý 3 đều ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt ở mức 1,8% và 2,7%.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy số người lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 25/10 tăng 4.000 người so với tuần trước đó lên 287.000 người.

Tính trung bình trong 4 tuần lễ, con số này ở mức 281.000 người, thấp hơn nhiều so với mức 352.500 người một năm trước đó. Ngày 29/10, trong thông báo về chính sách mới của mình, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lạc quan cho rằng thị trường việc làm nước này đang có dấu hiệu cải thiện trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục