Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam và Pháp

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội, trưng bày Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề “Việt Nam-Hồ Chí Minh: Tình hữu nghị Việt-Pháp,” tổ chức 27/6, ở Hà Nội.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp nay là Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội (2/7/1955 - 2/7/2015) và trưng bày Triển lãm tranh, ảnh tư liệu với chủ đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Tình hữu nghị Việt Nam-Pháp.”

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, điểm lại quá trình hoạt động của Hội trong suốt 60 năm qua, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp Nguyễn Huy Quang cho biết Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp thuộc số những tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam được thành lập.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội đã đóng góp to lớn vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại Nhân dân, đặc biệt là trong nhiệm vụ vận động nhân dân Pháp đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội cũng ủng hộ Việt Nam xây dựng lại đất nước, khắc phục hậu quả hơn 30 năm chiến tranh, từng bước xóa đói, thoát nghèo, hội nhập khu vực và thế giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Triển lãm tranh, ảnh tư liệu với chủ đề “Việt Nam-Hồ Chí Minh: Tình hữu nghị Việt Nam-Pháp,” Chủ tịch Hội Nguyễn Huy Quang cho rằng triển lãm có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm thành lập Hội.

Việc tổ chức triển lãm cũng là dịp bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn của mỗi người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đặt viên gạch đầu tiên xây đắp nên mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Pháp và cũng là Người đã khai sinh ra Hội Hữu nghị Việt Nam-Pháp.

Chúc mừng và đánh giá cao những hoạt động của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp trong thời gian qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier khẳng định trong thời gian tới, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp xây dựng và triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước nói riêng cũng như làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Pháp, ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội trong sự nghiệp xây dựng củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Pháp.

Bà cũng trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân và trong hoạt động hữu nghị Việt Nam-Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục