Lầu Năm Góc: Mỹ coi Taliban là đối tác hòa giải hòa bình

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ trên thực tế coi Taliban như một đối tác quan trọng trong tiến trình hòa giải hòa bình do Chính phủ Afghanistan lãnh đạo.
Lầu Năm Góc: Mỹ coi Taliban là đối tác hòa giải hòa bình ảnh 1Cảnh sát Afghanistan trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân tại ngoại ô Lashkargah, tỉnh Helmand. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Dawn của Pakistan ngày 6/11 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố họ không còn tiến hành các chiến dịch chống khủng bố nhằm vào phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan nữa vì họ coi phong trào này là một đối tác quan trọng trong nỗ lực khôi phục hòa bình ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis, nói: “Điều chúng tôi không làm hiện giờ là các chiến dịch chống khủng bố nhằm vào Taliban. Chúng tôi trên thực tế coi Taliban như một đối tác quan trọng trong tiến trình hòa giải hòa bình do Chính phủ Afghanistan lãnh đạo."

Người phát ngôn trên còn tiết lộ Mỹ đang hợp tác “rất chặt chẽ” với Chính phủ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cuộc họp báo trên chỉ tập trung vào những nỗ lực của Mỹ nhằm đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có căn cứ ở Trung Đông và có một số chi nhánh ở khu vực Pakistan-Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục