Lebanon xúc tiến việc thành lập chính phủ mới

Bắt đầu nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, thủ tướng Mikati cho biết ông sẽ thành lập một nội các gồm đại diện tất cả các đảng.
Bắt đầu nhiệm vụ thành lập chính phủ mới đầy khó khăn, ngày 27/1, Thủ tướng vừa được chỉ định Najib Mikati đã tham vấn Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, ông Saad Hariri - người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc của Lebanon vừa sụp đổ, cùng một số chính khách.

Dự kiến sau hai ngày tham vấn, ông Mikati sẽ thông báo kết quả với Tổng thống Michel Suleiman.

Thủ tướng Mikati cho biết ông sẽ thành lập một nội các gồm đại diện tất cả các đảng. Tuy nhiên, liên minh của ông Hariri tuyên bố không tham gia chính phủ được Phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah ủng hộ.

Cùng ngày 27/1, ông Mikati đã gặp Đại sứ Mỹ tại Lebanon, bà Maura Connelly.

Tại cuộc gặp, ông Mikati thông báo cho quan chức ngoại giao Mỹ về tình hình hiện nay ở Lebanon và khẳng định cam kết duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục