LHQ kêu gọi Iran, Triều Tiên kiềm chế sau các vụ thử tên lửa

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Iran hành động thận trọng và kiềm chế và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hoạt động gây bất ổn.
LHQ kêu gọi Iran, Triều Tiên kiềm chế sau các vụ thử tên lửa ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo AFP và Reuters, ngày 10/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Iran hành động thận trọng và kiềm chế, sau khi nước này tiến hành các vụ thử tên lửa trong hai ngày vào tuần qua.

Người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, ông Stephane Dujarric nói: "Trong bầu không khí chính trị hiện nay ở khu vực Trung Đông, và ngay sau các tin tức tích cực về việc dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Tehran, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hành động kiềm chế, thận trọng và sáng suốt, để không làm gia tăng căng thẳng qua những hành động hấp tấp."

Ngoài ra, ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Bình Nhưỡng "chấm dứt các hoạt động gây bất ổn như vụ phóng hai tên lửa ngày 10/3," đồng thời bày tỏ tiếp tục "quan ngại sâu sắc" về tình hình trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục