Liberia: Trường học mở cửa lại sau 6 tháng cách ly dịch Ebola

Học sinh phải đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch chlorine trước khi vào trường và không được tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Liberia: Trường học mở cửa lại sau 6 tháng cách ly dịch Ebola ảnh 1Nhân viên Chữ thập Đỏ chuyển một nạn nhân tử vong vì virus Ebola ở Monrovia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, các trường học ở Liberia đã được mở trở lại sau 6 tháng đóng cửa trong đợt bùng phát dịch Ebola.

Thứ trưởng Giáo dục Liberia Remses Kumbuyah cho biết hơn 5.000 bộ dụng cụ gồm nhiệt kế và dung dịch rửa tay đã được phân phối cho các trường học trên toàn đất nước.

Học sinh phải đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch chlorine trước khi vào trường và không được tiếp xúc trực tiếp với nhau. Theo ông Kumbuyah, bộ trên cũng đã yêu cầu các nhà quản lý trường học đảm bảo sĩ số mỗi lớp không vượt quá 40-50 học sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Ebola qua tiếp xúc.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) xác nhận phương pháp phòng bệnh trên đã được Liberia áp dụng tại các trường học, ngoài ra học sinh Liberia cũng được thầy cô giáo hướng dẫn các cách tự bảo vệ mình khỏi virus Ebola. UNICEF và các đối tác đang chuyển hơn 7.200 bộ dụng cụ vệ sinh cho hơn 4.000 trường học ở Liberia, đồng thời huấn luyện quy cách phòng dịch cho 15.000 giáo viên và nhà quản lý giáo dục.

Là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola với 3.800 ca tử vong, song Liberia đang dẫn đầu trong tiến trình đẩy lùi căn bệnh này, với chỉ 3 ca nhiễm mới trong một tuần từ ngày 2-8/2.

Trong khi đó, virus Ebola vẫn tiếp tục lây lan ở Guinea và Sierra Leone, với số trường hợp nhiễm mới trong cùng thời gian trên lần lượt là 65 và 76. Tại Guinea, gần như toàn bộ hơn 12.000 ngôi trường đã mở cửa trở lại và hơn 1,3 triệu trẻ em đã tiếp tục đến trường, song tâm lý lo ngại nhiễm virus dịch bệnh chết người này đã khiến nhiều phụ huynh không cho con mình đi học; trong khi đó, Sierra Leone sẽ mở cửa lại các trường học vào cuối tháng 3 tới.

Trước đó tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở thủ đô Conakry của Guinea, lãnh đạo ba nước vùng dịch Ebola - gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea - đã đặt mục tiêu không có trường hợp nhiễm mới virus Ebola trong vòng 60 ngày tính từ ngày 15/2. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thành lập một kế hoạch phục hồi kinh tế chung để trình lên một hội thảo về Ebola dự kiến được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày 3/3 tới.

Bản kế hoạch toàn diện này sẽ bao gồm nhiều chủ đề ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực quan trọng của phát triển như giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, y tế, hành động xã hội... tập trung vào việc quản lý trẻ em mồ côi vì Ebola và các gia đình bị nghèo đi vì Ebola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục