Các nước nhiễm Ebola cam kết đẩy lùi virus trong vòng 60 ngày

Lãnh đạo các nước Tây Phi bị nhiễm virus Ebola đã cam kết "không có người nhiễm Ebola trong vòng 60 ngày nữa" tính từ ngày 15/2.
Các nước nhiễm Ebola cam kết đẩy lùi virus trong vòng 60 ngày ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Ebola tới bệnh viện ở Biankouma, Cote d’Ivoire. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Guinea, lãnh đạo các nước Tây Phi bị nhiễm virus Ebola đã cam kết "không có người nhiễm Ebola trong vòng 60 ngày nữa" tính từ ngày 15/2.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, Tổng thống Guinea Alpha Conde và người đồng cấp Liberia và Sierra Leone công nhận các nỗ lực của các nước Tây Phi cũng như cộng đồng quốc tế đã giúp giảm tỷ lệ nhiễm và tử vong vì virus Ebola. Các lãnh đạo cũng nhất trí thành lập một kế hoạch phục hồi kinh tế chung để trình lên một hội thảo về Ebola dự kiến được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày 3/3 tới.

Bản kế hoạch toàn diện này sẽ bao gồm nhiều chủ đề ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực quan trọng của phát triển như giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, y tế, hành động xã hội... tập trung vào việc quản lý trẻ em mồ côi vì Ebola và các gia đình bị nghèo đi vì Ebola.

Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh số người lây nhiễm virus Ebola ở các nước này đã giảm nhanh chóng, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tình hình dịch bệnh tại Guinea và Sierra Leone vẫn rất đáng lo ngại. Người đứng đầu Phái bộ của Liên hợp quốc về đối phó khẩn cấp với Ebola (UNMEE), ông Ismail Ould Cheikh Ahmed nhận định "kịch bản tồi tệ nhất dường như đã qua", song nhắc nhở mọi người cần nhớ rằng "mọi chuyện đã bắt đầu từ một ca nhiễm."

Dịch Ebola bùng phát cách đây 14 tháng, đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.200 người tại Guinea, Sierra Leone và Liberia, đồng thời tàn phá nền kinh tế các nước này cũng như ngân khố quốc gia. Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 1/2015 cho biết thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh Ebola gây ra có thể lên tới 6,2 tỷ USD, giảm so với ước tính trước đó là 25 tỷ. Tuy nhiên, theo WB, dịch bệnh này sẽ tiếp tục làm què quặt các nền kinh tế của Guinea, Liberia và Sierra Leone ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm tại ba nước này đang có dấu hiệu giảm mạnh.

Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) đã thông báo khoản cho vay cứu trợ trị giá 100 triệu USD dành cho ba nước trên, đồng thời cho biết đang chuẩn bị một khoản vay ưu đãi khác trị giá 160 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục