WHO chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế về dịch Ebola

WHO sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về dịch bệnh Ebola tại Thụy Sĩ vào tuần tới với sự tham dự của các chuyên gia y tế quốc tế từng tham gia dập dịch từng tham gia tại các nước Tây Phi.
WHO chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế về dịch Ebola ảnh 1Nhân viên Chữ thập Đỏ chuyển một nạn nhân tử vong vì virus Ebola ở Monrovia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về dịch bệnh Ebola tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới với sự tham dự của đại diện các nhóm y, bác sỹ và các chuyên gia y tế quốc tế từng trực tiếp tham gia dập dịch tại các nước Tây Phi như Guinea, Liberia và Sierra Leone,…
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn thông báo của WHO cho biết tổ chức này chủ trương đưa ra một chương trình hành động cụ thể tại hội nghị theo hướng tăng cường các nguồn lực con người, tài chính và phương tiện kỹ thuật để loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh Ebola ở Tây Phi dựa trên những kinh nghiệm và kết quả thu được trong chiến dịch cứu chữa bệnh nhân và dập dịch Ebola thời gian qua.
WHO tuyên bố đây sẽ là "trận đánh" cuối cùng trong chiến dịch toàn cầu kéo dài một năm chống dịch bệnh Ebola nhằm giải phóng khu vực Tây Phi khỏi những nguy cơ do dịch bệnh này mang lại.
Đại diện của WHO cho biết có nhiều nhóm bác sỹ và chuyên gia dịch tễ học quốc tế sẵn sàng ở lại Tây Phi thêm nhiều tháng để tham gia "trận đánh" cuối cùng này nhằm giúp người dân vùng "ổ dịch" thực sự thoát khỏi dịch bệnh vốn đã cướp đi sinh mệnh của hơn 9.200 người trong tổng số hơn 23.000 trường hợp nhiễm bệnh một năm qua.
Ở thời điểm hiện tại, 58 nhóm y tế quốc tế vẫn đang làm việc tại 66 trung tâm phòng chống Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, tập trung cứu chữa các bệnh nhân và giúp người dân vùng dịch thực thi các biện pháp hữu hiệu chống dịch lây lan.
Theo WHO, nhờ những biện pháp điều trị và phòng chống tích cực của các hệ thống y tế tại những quốc gia có dịch, cũng như sự hợp tác và giúp đỡ nhanh chóng, hiệu quả của cộng đồng quốc tế, về cơ bản dịch bệnh Ebola đã được khống chế.
Số bệnh nhân thiệt mạng và mắc mới giảm hẳn trong những tuần gần đây nhưng trước mắt vẫn còn nhiều việc phải làm để khu vực Tây Phi có thể "sạch bóng" virus Ebola.
Để chuẩn bị cho hội nghị tới đây của Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Helen Clark đang có chuyến thị sát kéo dài một tuần, bắt đầu từ 11/2, tại ba nước tâm dịch.
Chuyến thăm cũng nhằm tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc cứu chữa các bệnh nhân, dập dịch và hỗ trợ tiến trình khôi phục sau dịch.
Theo kế hoạch, trong ngày 14/2, bà Helen Clark tới thủ đô Monrovia của Liberia.
Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại Tây Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Riêng tại Sierra Leone, trong tuần kết thúc ngày 8/2, tại nước này đã phát hiện 76 ca nhiễm mới.
Cùng khoảng thời gian đó, tại Liberia cũng phát hiện thêm ba ca nhiễm mới nhưng các trường học sẽ được mở cửa trở lại vào tuần tới sau sáu tháng đóng cửa. Trong khi đó tại Guinea, gần như toàn bộ 12.000 trường học đã mở cửa trở lại từ hôm 19/1 với số học sinh đến trường đạt khoảng 85% so với thời kỳ trước dịch.
Lo ngại dịch bệnh bùng phát mạnh, ngày 13/2, Siera Leone đã cho cách ly khẩn cấp 700 hộ gia đình ở quận Aberdeen thuộc thủ đô Freetown sau khi một người tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola.
Tuy nhiên, theo Trung tâm quốc gia Ứng phó dịch Ebola của nước này, tình hình dịch bệnh vẫn đang được được kiểm soát và người dân không nên hoảng loạn. Thị trưởng Freetown Bode Gibson đã tới thị sát khu vực.
Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Trung tâm quốc gia Ứng phó dịch Ebola của Sierra Leone đã sử dụng 19,5 triệu cho công tác phòng ngừa, điều trị và dập dịch Ebola.
Tuy nhiên, theo Sở kiểm toán, một phần trong số tiền trên đã bị sử dụng sai mục đích dẫn tới việc các cơ quan chức năng đã phản ứng quá chậm trong sứ mệnh đối phó với dịch bệnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục