Liên minh châu Âu dỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Zimbabwe

Liên minh châu Âu dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Zimbabwe

EU tuyên bố dỡ bỏ phần lớn các lệnh cấm vận kinh tế áp đặt chống Zimbabwe hơn một thập kỷ qua, nhưng vẫn duy trì các lệnh trừng phạt với Tổng thống Mugabe và vợ ông.
Liên minh châu Âu dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Zimbabwe ảnh 1Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố dỡ bỏ phần lớn các lệnh cấm vận kinh tế áp đặt chống Zimbabwe hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, EU sẽ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Robert Mugabe và vợ ông, bà Grace Mugabe.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Harare, Đại sứ EU tại Zimbabwe Philipe Van Damme cho biết theo quyết định dỡ bỏ trừng phạt mới, từ ngày 1/11 tới, EU sẽ viện trợ 234 triệu euro (khoảng 300 triệu USD) cho Zimbabwe nhằm phát triển y tế, nông nghiệp và quản lý trong giai đoạn 2015-2020.

Theo ông Damme, một phần viện trợ của EU sẽ được sử dụng để thúc đẩy cải cách kinh tế tại Zimbabwe, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Ông cũng khẳng định việc dỡ bỏ các trừng phạt lần này cho thấy EU đang tiến gần hơn tới bình thường hóa quan hệ với Zimbabwe.

Quyết định nới lỏng trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh EU bắt đầu các nỗ lực tái cam kết với Zimbabwe.

Một phái đoàn thương mại của Anh đang ở thăm Zimbabwe và Bộ trưởng Thương mại Đan Mạch dự kiến đến đây vào tuần tới nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Năm 2002, EU đã đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Mugabe và một số chính khách khác, bao gồm cấm vận vũ khí, đóng băng tài sản và hạn chế đi lại, với cáo buộc ông Mugabe đã không tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

EU đã từng bước nới lỏng trừng phạt cho Zimbabwe từ năm 2009.

Theo Đại sứ Damme, lệnh từng phạt đối với Tổng thống Mugabe và những người thân cận sẽ được xem xét dỡ bỏ vào tháng 2/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục