Malaysia đóng thêm 6 tàu tuần tra cỡ lớn để tăng khả năng giám sát

Những tàu mới sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, trong đó có các máy bay không người lái giúp tàu nâng cao năng lực thu thập thông tin.
Malaysia đóng thêm 6 tàu tuần tra cỡ lớn để tăng khả năng giám sát ảnh 1Tàu của Hải quân Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Bernama, Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đang đóng 6 tàu cỡ lớn nhằm tăng cường khả năng giám sát trên vùng biển của nước này.

Ngày 24/2, Tổng giám đốc MMEA Ahmad Puzi Ab Kahar cho hay, 2 trong số 6 tàu nói trên sẽ được triển khải tại vùng biển bang Sarawak và Sabah, 4 chiếc còn lại được bố trí ở những khu vực giáp biên giới trên biển với Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Theo ông Ahmad Puzi, những tàu này được trang bị công nghệ hiện đại, trong đó có các máy bay không người lái (UAV) giúp tàu nâng cao năng lực thu thập thông tin.

Ông Ahmad Puzi cho biết thêm, chiếc tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy trong tháng 3 và sẽ tham dự Triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi năm 2017 (LIMA 2017) diễn ra tại Langkawi (Malaysia) từ ngày 21-25/3. Theo kế hoạch, chiếc thứ hai sẽ rời xưởng hai tháng sau đó. Cũng theo Tổng giám đốc MMEA, trong tháng 3, cơ quan này còn tiếp nhận 2 tàu có chiều dài 90 mét là quà tặng của Chính phủ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục