Mỹ cảnh báo nguy cơ bắt cóc du khách nước ngoài ở Philippines

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày ngày 9/5 cảnh báo, các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch bắt cóc người nước ngoài trên hòn đảo Palawan tại Philippines.
Mỹ cảnh báo nguy cơ bắt cóc du khách nước ngoài ở Philippines ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại Philippines. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày ngày 9/5 cảnh báo, các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch bắt cóc người nước ngoài trên hòn đảo Palawan tại Philippines, một tháng sau âm mưu bắt cóc thất bại của các chiến binh Hồi giáo nhằm vào một địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại nước này.

Đại sứ quán Mỹ ở Manila đã khuyến cáo công dân nước này "cân nhắc cẩn thận" khi đến Palawan.

Thông báo nêu rõ: "Sứ quán Mỹ đã nhận được thông tin tin cậy về việc các nhóm khủng bố có thể đang lên kế hoạch bắt cóc nhằm vào người nước ngoài tại khu vực Palawan."


[Philippines có thể cho quân đội "xâm nhập" hang ổ của Abu Sayyaf]

Quân đội Philippines ngày 10/5 tuyên bố "chia sẻ những quan ngại chung" với chính phủ Mỹ và đã tăng cường an ninh ở các địa điểm du lịch tại Palawan.

Hai địa điểm ở Palawan được đặc biệt lưu ý là mục tiêu của các vụ bắt cóc, gồm thủ phủ Puerto Princesa và con sông ngầm gần đó. Puerto Princesa là thành phố rộng 400 km2 ở phía Tây Bắc của các hòn đảo miền Nam vốn được xem là những thành trì của nhóm phiến quân Abu Sayyaf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục