Nhóm phiến quân Abu Sayyaf hành quyết con tin người Philippines

Quân đội Philippines thông báo nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã hành quyết 1 trong 4 thủy thủ nước này bị chúng bắt cóc hồi tháng 12/2016.
Nhóm phiến quân Abu Sayyaf hành quyết con tin người Philippines ảnh 1Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. (Nguồn: New Eastern Outlook)

Ngày 16/4, quân đội Philippines thông báo nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã hành quyết 1 trong 4 thủy thủ nước này bị chúng bắt cóc hồi tháng 12/2016.

[Quân đội Philippines dự định xây dựng lực lượng toàn Hồi giáo]

Phát biểu với báo giới, Tướng Cirilito Sobejana cho biết thuyền trưởng Noel Besconde đã bị hành quyết trong một khu rừng gần thành phố Patikul, và thi thể hiện vẫn chưa được tìm thấy. Besconde đã bị Abu Sayyaf bắt cóc cùng với 3 thủy thủ khác khi đang đánh bắt cá tại vùng biển Celebes hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo Tướng Sobejana, Abu Sayyaf đã đòi khoản tiền chuộc hơn 60.000 USD để đổi lấy tự do của Besconde nhưng không được Chính phủ Philippines đáp ứng. Hiện tổ chức này vẫn đang giam giữ 3 thủy thủ còn lại cùng hàng chục công dân nước ngoài trên đảo Jolo.

Hồi năm ngoái, Abu Sayyaf cũng đã hành quyết 2 con tin người Canada là John Ridsdel và Robert Hall. Tháng Hai vừa qua, một công dân Đức cũng chịu chung số phận sau khi nhóm này không được đáp ứng số tiền chuộc 600.000 USD.

Hôm 12/4, quân đội Philippines cho biết một thủ lĩnh của Abu Sayyaf, đối tượng trực tiếp tham gia vào việc bắt cóc và hành quyết các con tin nước ngoài nói trên, đã bị tiêu diệt trong vụ đột kích của quân đội nước này hồi tuần trước.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf thành lập trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hiện gồm khoảng 400 tay súng hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ thị quân đội truy lùng các tay súng Abu Sayyaf và tuyên bố không có kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với nhóm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.