Quân đội Philippines dự định xây dựng lực lượng toàn Hồi giáo

Qtân đội Philippines đã thông báo kế hoạch thành lập các đơn vị gồm tất cả các binh sỹ là người Hồi giáo, trong bối cảnh Manila đang tìm cách tăng cường đối phó với các phong trào phiến quân Hồi giáo.
Quân đội Philippines dự định xây dựng lực lượng toàn Hồi giáo ảnh 1Cảnh sát và binh sỹ Philippines trong chiến dịch truy quét các phần tử Abu Sayyaf ở thị trấn Inabanga, tỉnh Bolo, miền trung Philippines ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/4, quân đội Philippines đã thông báo kế hoạch thành lập các đơn vị chiến đấu gồm tất cả các binh sỹ là người Hồi giáo, trong bối cảnh Manila đang tìm cách tăng cường nỗ lực đối phó với các phong trào phiến quân Hồi giáo.

  

Trong một thông cáo, người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo cho biết theo sắc lệnh mới, 5% trong tổng số đơn xin gia nhập mới sẽ được phân bổ cho người Hồi giáo. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là xây dựng một lữ đoàn hoặc sư đoàn Hồi giáo để triển khai ở khu vực miền Nam bất ổn.

Ông Arevalo nói: "Phần lớn những người Hồi giáo cho rằng việc triển khai các binh sỹ gần như 100% theo Cơ đốc giáo trong các cộng đồng của họ là một sự xâm lược hoặc xâm chiếm."

Ông đồng thời đánh giá những người Hồi giáo sẽ nhận thức rõ hơn về các vấn đề tôn giáo hoặc văn hóa "nhạy cảm."

Thông cáo không cho biết chi tiết số lượng người Hồi giáo trong quân đội Philippines hiện nay.

Philippines đang chiến đấu chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở khu vực miền Nam, trong đó một số thành phần đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục