Mỹ dự kiến thu 880 triệu USD từ việc bán vũ khí cho châu Âu

Defense News đưa tin các đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với quốc hội con số 880 triệu USD doanh thu dự kiến từ các giao dịch liên quan tới vũ khí với châu Âu trong trường hợp thành công.
Mỹ dự kiến thu 880 triệu USD từ việc bán vũ khí cho châu Âu ảnh 1Máy bay chiến đấu của Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Theo Sputnik, ngày 12/11, trang mạng Defense News đưa tin các đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với quốc hội nước này con số 880 triệu USD doanh thu dự kiến từ các giao dịch liên quan tới vũ khí với châu Âu trong trường hợp thành công.

Trong số những hợp đồng được lên kế hoạch có việc bán máy bay cho Pháp phục vụ các hoạt động ở châu Phi, bán tên lửa cho Phần Lan bảo vệ biên giới với Nga và tên lửa cho Anh để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ước tính trị giá thỏa thuận với Pháp vào khoảng 650 triệu USD, với Phần Lan là 150 triệu USD và với Anh là 80 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục