Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Đài Bắc mua sắm vũ khí sau khi có thông tin Đài Loan có kế hoạch mua bốn tàu chiến của Mỹ.
Theo AFP, ngày 23/4, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Đài Bắc mua sắm vũ khísau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Đài Loan có kế hoạch mua bốn tàuchiến của Mỹ để hiện đại hóa hạm đội tàu cũ kỹ của họ.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoạigiao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Chúng tôi kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí choĐài Loan. Phản đối của chúng tôi là rõ ràng và trước sau như một."

Tờ Nhật báo Thống nhất ngày 22/4 đưa tin Đài Loan đang xem xét việc mua bốntàu khu trục lớp Perry, được chế tạo từ những năm 1980 và vừa mới được Hải quânMỹ thải ra.

Mỹ là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Đài Loan, khiến cho căng thẳng vớiBắc Kinh vẫn tiếp tục. Năm ngoái, Trung Quốc đã lên án hợp đồng trị giá 5,85 tỉUSD mà theo đó Mỹ cung cấp cho Đài Loan các máy bay chiến đấu để nâng cấp phiđội F-16 của hòn đảo này bằng cách triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh tới và cảnh cáorằng hành động này sẽ phá hỏng mối quan hệ quân sự đang ấm dần giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.