Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ quan ngại Mỹ bán vũ khí cho Pakistan

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã bày tỏ quan ngại về việc Washington bán vũ khí cho Pakistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ quan ngại Mỹ bán vũ khí cho Pakistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar. (Nguồn: indianexpress.com)

Báo The Hindu số ra ngày 4/6 đưa tin trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại thủ đô New Delhi ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã bày tỏ quan ngại về việc Washington bán vũ khí cho Pakistan.

Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ nêu vấn đề này sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Pakistan để chống khủng bố, phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn hạt nhân và cải thiện quan hệ với Ấn Độ, trong đó đáng chú ý là hàng chục triệu USD được chi để mua vũ khí, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16.

Vấn đề trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan đang căng thẳng liên quan đến các tuyên bố chủ quyền tại khu vực Jammu-Kashmir.

Tư lệnh Lục quân Pakistan Raheel Sharif hôm 3/6 tuyên bố “Kashmir và Pakistan không thể tách rời nhau," chỉ một ngày sau khi Ấn Độ phản đối Pakistan tổ chức bầu cử tại khu vực Gilgit-Baltistan do Islamabad kiểm soát ở Jammu-Kashmir vì cho rằng khu vực này thuộc về Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.