Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy triển khai hiệp định hạt nhân dân sự

Ấn Độ và Mỹ đã họp tại New Delhi để thảo luận chi tiết về các vấn đề nhằm thúc đẩy triển khai hiệp định hợp tác hạt nhân sự giữa hai nước.
Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy triển khai hiệp định hạt nhân dân sự ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Tarapur ở Ấn Độ. (Nguồn: thehindu.com)

Trong hai ngày 16-17/12, Nhóm liên lạc Ấn Độ - Mỹ về hợp tác hạt nhân dân sự đã họp tại New Delhi để thảo luận chi tiết một loạt vấn đề nhằm thúc đẩy triển khai hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai nước, sau thời gian dài bế tắc do các quy định ngặt nghèo trong Luật trách nhiệm hạt nhân của Ấn Độ.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại cuộc họp Nhóm liên lạc, hai bên đã tập trung thảo luận về vấn đề trách nhiệm pháp lý, kỹ thuật và cấp phép để tạo thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ theo thiết kế của Mỹ.

Kết quả của các cuộc thảo luận là tích cực và hướng tới tương lai.

Dự kiến, Nhóm liên lạc tiếp tục họp vào đầu tháng 1/2015 trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ để dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 26/1 tới đây.

Nhóm liên lạc Ấn Độ-Mỹ về hợp tác hạt nhân dân sự được thành lập sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ hồi tháng 9/2014, bao gồm các chuyên gia đứng đầu lĩnh vực hạt nhân của hai nước, đại diện Tổng công ty điện hạt nhân của Ấn Độ (NPCIL) và các đối tác từ Mỹ như Westinghouse và GE-Hitachi.

Theo giới phân tích, cuộc họp Nhóm liên lạc Ấn Độ-Mỹ về hợp tác hạt nhân dân sự diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ với tuyên bố Moskva sẽ giúp Ấn Độ xây dựng thêm ít nhất 12 lò phản ứng hạt nhân.

Động thái này cho thấy sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong lĩnh vực hạt nhân tiềm năng của Ấn Độ và điều này sẽ tác động đến quyết định của New Delhi trong các dự án điện hạt nhân với Pháp, Nhật Bản và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.