Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ

Binh sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) lại tiếp tục xâm nhập khu vực gần thung lũng Chushul, thuộc Ladakh - vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát.
Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo The Times of India số ra ngày 18/12, binh sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 17/12 lại xâm nhập khu vực gần thung lũng Chushul, thuộc Ladakh - vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), dẫn tới tình trạng đối đầu căng thẳng với binh sỹ Ấn Độ tại khu vực này trong ba giờ.

Các nguồn tin của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết vụ xâm nhập của binh sỹ PLA lần này cũng tương tự vụ xâm nhập hồi tháng 9/2014, khi dân thường hai bên tranh cãi nhau về quyền sở hữu vùng đất rộng khoảng 40 km2.

Khi tranh cãi trở nên căng thẳng, binh sỹ PLA đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ để hỗ trợ dân Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này các lực lượng Ấn Độ đã lập tức tới hiện trường yêu cầu lực lượng Trung Quốc rút lui sau 3 giờ.

Các lực lượng của Ấn Độ đã được chỉ đạo có hành động quyết đoán hơn dọc biên giới Trung Quốc, theo đó tiến hành tuần tra hàng ngày dọc một số khu vực biên giới và ngăn chặn binh sỹ Trung Quốc xâm nhập qua biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.