Mỹ gấp rút tiến hành thủ tục rút Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Mỹ đang gấp rút tiến hành các thủ tục cần thiết để rút Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, được coi là điều kiện chính của La Habana để tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Washington.
Mỹ gấp rút tiến hành thủ tục rút Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng Reuters ngày 13/3 đưa tin Mỹ đang gấp rút tiến hành các thủ tục cần thiết để rút Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, được coi là điều kiện chính của La Habana để tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Washington.

Dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên, hãng Reuters cho biết dù đang thúc đẩy bước đi này, Washington vẫn phản đối việc La Habana gắn điều kiện trên vào việc mở lại đại sứ quán hai nước, sự kiện mà Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn được thực hiện trước cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ vào trung tuần tháng Tư tới tại Panama.

Theo quy định của Mỹ, để rút tên một nước ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố, Bộ Ngoại giao phải đệ trình một danh sách mới lên Quốc hội Mỹ (không bao gồm quốc gia trên) và chỉ có thể công bố bản danh sách mới sau 45 ngày. Tuy nhiên, thời điểm đệ trình danh sách mới này của Bộ Ngoại giao Mỹ thường rơi vào tháng Sáu hàng năm.

Về vòng đàm phán sắp tới tại La Habana, quan chức ngoại giao giấu tên trên dự đoán dù sẽ có tiến triển nhưng hai bên sẽ tránh đưa ra những tuyên bố quan trọng cụ thể, tương tự như những gì đã diễn ra trong hai vòng đàm phán trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục