Du khách đến Cuba tăng mạnh sau bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Lượng khách du lịch đến thăm Cuba trong tháng 1/2015 tăng 16% sau khi La Habana và Wasington thông báo sẽ bình thường hóa quan hệ sau hơn 50 năm gián đoạn.
Du khách đến Cuba tăng mạnh sau bình thường hóa quan hệ với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: floridapolitics.com)

Ngày 9/3, Văn phòng Thống kê quốc gia Cuba (ONE) ngày 9/3 cho biết lượng khách du lịch đến thăm đảo quốc Caribe này trong tháng 1/2015 đạt hơn 371.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, sau khi La Habana và Wasington thông báo sẽ bình thường hóa quan hệ sau hơn 50 năm gián đoạn.

Lượng du khách Canada, chiếm gần 50% con số trên, đã tăng 15,5% trong thời gian này.

Trong khi Mỹ cũng ghi nhận mức tăng lớn với gần 75.500 lượt khách, so với gần 66.200 lượt của cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch đến từ Đức, Anh, Pháp và Italy cũng tăng mạnh.

Du lịch đem lại nguồn thu lớn thứ hai của người dân Cuba. Cũng theo văn phòng thống kê, quốc gia này đã tiếp đón lượng khách du lịch vượt mốc ba triệu lượt lần đầu tiên trong năm 2014 và mang về cho nước này 1,89 tỷ USD.

Cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin, để phục vụ lượng du khách gia tăng trong những năm tới, Cuba sẽ sớm bắt đầu tiến hành việc mở rộng sân bay quốc tế ở La Habana.

Trang tin điện tử Cuba Contemporanea dẫn lời một quan chức của Tập đoàn Xây dựng Odebrecht của Brazil cho biết dự án cải tạo sân bay sẽ bắt đầu vào cuối tháng Ba.

Tập đoàn Odebrecht cũng đã khởi công dự án hiện đại hóa các cảng ở Mariel, cách La Habana khoảng 45 km.

Triển vọng ngành du lịch của đảo quốc này đang cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo sẽ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào ngày 17/12/2014, sau hơn nửa thế kỷ Wasington áp đặt lệnh cấm vận và cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 1961.

Theo tiến trình bình thường hóa, Tổng thống Obama đã nới lỏng việc hạn chế đi lại, việc gửi kiều hối, cấp phép cho những cá nhân muốn đến Cuba du lịch và điều chỉnh một số quy định trong hoạt động xuất-nhập khẩu.

Cụ thể, cho phép công dân và cư dân thường trú của Mỹ đến Cuba theo 12 diện quy định, trong đó có thăm gia đình, hay liên quan đến nghiên cứu, báo chí, giáo dục, hoặc trao đổi văn hóa, mà không cần xin giấy phép trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục