Cần Thơ mở lại tuyến phố đi bộ ở khu vực bến Ninh Kiều

Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 750m, tổ chức trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Phan Chu Trinh) và các tuyến phụ cận, hoạt động định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Không gian đắc địa với nhiều hoạt động phong phú tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. (Ảnh tư liệu: Ánh Tuyết/TTXVN)
Không gian đắc địa với nhiều hoạt động phong phú tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. (Ảnh tư liệu: Ánh Tuyết/TTXVN)

Tối 29/11, tại khu vực bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chính thức khai mạc tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, đánh dấu bước chuyển mình trong phát triển không gian văn hóa-du lịch đô thị về đêm.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong ngoài nước tham dự, tạo nên không khí sôi động, trẻ trung và giàu bản sắc vùng sông nước Cửu Long.

Theo ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều, tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 750m, tổ chức trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Phan Chu Trinh) và các tuyến phụ cận, hoạt động định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Không gian phố được thiết kế thành nhiều phân khu chức năng gồm sân khấu chương trình nghệ thuật; sân khấu ca múa tổng hợp; biểu diễn thời trang, người mẫu nhí; các chương trình nhảy thể thao (dance sport).

Du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, trò chơi có thưởng, cùng nhiều hội thi cờ vua, cờ tướng mang tính giao lưu cộng đồng.

Tại khu vực quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đội nhóm thiếu nhi trình diễn trống kèn, tạo điểm nhấn vui tươi, thân thiện.

Ở khu giao lộ đèn ba ngọn, các nhóm nghệ sỹ trẻ biểu diễn nghệ thuật đường phố, đặc biệt là các tiết mục nhảy đường phố thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Ngoài ra, trên các tuyến đường đi bộ còn bố trí gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, khu vực trưng bày - giới thiệu sách, biểu diễn thư pháp và tặng chữ miễn phí.

Song song với việc kế thừa những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống từ tuyến phố đi bộ cũ của quận Ninh Kiều, mô hình mới bổ sung thêm các chương trình giao lưu giúp khán giả hát cùng nghệ sỹ cải lương, trình diễn hò, vè; đồng thời mở rộng hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa đồng bào Khmer, Hoa… góp phần lan tỏa giá trị đa dạng văn hóa của thành phố Cần Thơ.

Nguồn kinh phí triển khai tuyến phố đi bộ đến từ ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, phường Ninh Kiều đã xây dựng đề án cải tạo tổng thể khu vực Công viên Bến Ninh Kiều với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, các hạng mục sẽ gồm cải tạo tuyến kè sông khép kín; lát gạch toàn bộ vỉa hè; nâng cấp bến thủy nội địa; xây dựng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật… hướng đến hình thành một không gian công cộng hiện đại, an toàn và giàu bản sắc, phục vụ lâu dài phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm của thành phố.

Anh Oliver Bennett, du khách đến từ Vương quốc Anh có mặt tại Cần Thơ đúng dịp khai mạc tuyến phố đi bộ, chia sẻ cảm nghĩ: “Tôi hoàn toàn bất ngờ trước bầu không khí sôi động ở đây. Các hoạt động văn hóa rất phong phú, từ biểu diễn nghệ thuật đến trò chơi truyền thống. Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy nhiều gia đình và trẻ nhỏ cùng nhau tham gia các tiết mục. Đối với một du khách như tôi, đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ và rất khác biệt so với những nơi tôi từng đến.”

Anh cho biết thêm, việc phát triển không gian đi bộ ven sông mang đến cảm giác thư thái, là điểm hấp dẫn với khách du lịch thích khám phá đời sống địa phương.

Việc đưa tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào hoạt động không chỉ tạo thêm điểm nhấn về du lịch và giải trí tại trung tâm thành phố, mà còn góp phần thúc đẩy sức sống kinh tế ban đêm - một trong những định hướng phát triển quan trọng của Cần Thơ trong thời gian tới.

Nhiều du khách nhận định, tuyến phố đi bộ mang lại hình ảnh một đô thị năng động, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội để địa phương thu hút thêm dòng khách quốc tế.

Qua đó góp phần khẳng định vị thế Cần Thơ là trung tâm vùng Tây Nam Bộ trong phát triển dịch vụ-du lịch.

Trước đó, tháng 6/2025, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã phải tạm ngưng hoạt động do đơn vị trúng thầu hoạt động thua lỗ, chấm dứt hợp đồng sớm sau khi hoạt động được hơn 3 năm.

Việc tái tổ chức phố đi bộ Ninh Kiều là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sa Pa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.