Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Philippines lên mức 79 triệu USD

Washington đã nâng khoản viện trợ quân sự cho Manila lên 79 triệu USD trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực liên quan đến động thái kiên quyết mới đây của Trung Quốc trên biển Đông.
Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Philippines lên mức 79 triệu USD ảnh 1Binh sỹ hai nước Mỹ và Philippines tham gia tập trận chung hồi tháng 5/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 25/11, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg cho biết Washington đã nâng khoản viện trợ quân sự cho Manila trong năm nay lên mức 79 triệu USD.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực liên quan đến động thái kiên quyết mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông.

Phát biểu trên kênh truyền hình ANC, ông Goldberg nói: "Chúng tôi đã tăng khoản viện trợ quân sự nước ngoài cho Philippines, có thể vào khoảng 79 triệu USD trong năm nay. Tiền viện trợ tăng và những gì đang được đề xuất là một sáng kiến an ninh hàng hải trong khu vực."

Kể từ năm 2002, Mỹ đã cung cấp cho Philippines gần 500 triệu USD thông qua viện trợ quân sự cùng nhiều loại quân trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục