Myanmar cam kết đảm bảo ổn định, hòa bình trong thời gian bầu cử

Chính quyền Myanmar ngày 31/10 cam kết đảm bảo ổn định và hòa bình trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại nước này.
Myanmar cam kết đảm bảo ổn định, hòa bình trong thời gian bầu cử ảnh 1Đảng đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi cũng tham gia tranh cử. (Nguồn: AP)

Chính quyền Myanmar ngày 31/10 cam kết đảm bảo ổn định và hòa bình trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công bằng dao nhằm vào các thành viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập, làm ba thành viên NLD; trong đó có một ứng cử viên, bị thương và phải nhập viện.

Ba kẻ tấn công đã bị bắt giữ.

Theo kế hoạch, ngày 8/11 tới, Myanmar sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi nước này tiến hành cải cách mở cửa sau khi chính quyền dân sự thay thế chính quyền quân sự cách đây 4 năm.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ, đảng đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử.

Tổng cộng có 6.189 ứng cử viên ra tranh cử, bao gồm 5.866 ứng cử viên do 92 chính đảng chỉ định và 323 ứng cử viên độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục