Myanmar diễn tập quân sự lần đầu kể từ khi chính phủ mới nhậm chức

Tại căn cứ Meiktila, quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc diễn tập chung giữa các lực lượng lục quân, không quân và pháo binh.
Myanmar diễn tập quân sự lần đầu kể từ khi chính phủ mới nhậm chức ảnh 1Quân đội Myanmar. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Truyền thông Myanmar đưa tin ngày 24/9, tại căn cứ Meiktila, quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập chung giữa các lực lượng lục quân, không quân và pháo binh.

Đây là cuộc tập trận quân sự đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của Myanmar nhậm chức ngày 1/4 vừa qua.

Có mặt theo dõi cuộc diễn tập có nhiều sỹ quan quân sự cấp cao của Myanmar, như Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tướng Min Aung Hlaing, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tướng Soe Win và Tham mưu trưởng Không quân, Tướng Khin Aung Myint.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Tướng Hlaing nhấn mạnh mục đích tập trận là nhằm ngăn chặn sự xâm lược của nước ngoài, đồng thời hối thúc các binh sĩ nỗ lực trở thành một lực lượng hùng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục