Myanmar-Nga phát triển nguồn nhân lực, công nghệ

Myanmar và Nga cam kết tăng cường tình hữu nghị và thân thiện giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhân lực, công nghệ...
Nhật báo chính thống Ánh sáng Mới của Myanmar ngày 17/1 đưa tin, Myanmar và Nga đã cam kết tăng cường tình hữu nghị và thân thiện giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, y tế và giáo dục.

Cam kết trên được đưa ra tại cuộc gặp ngày 16/1 giữa Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang thăm Nay Pyi Taw.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga cũng đã hội đàm với người đồng cấp bên phía nước chủ nhà U Wunna Maung Lwin. Cuộc thảo luận tập trung vào tăng cường hợp tác song phương trên những lĩnh vực thương mại và đầu tư, thông tin, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh, du lịch, khai mỏ và năng lượng, phát triển nguồn nhân lực... Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, trong chuyến thăm Myanmar, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với quốc gia Đông Nam Á này và gửi lời kêu gọi tới những quốc gia chưa thực hiện điều đó. Ông Lavrov cho biết trong bối cảnh hiện nay, duy trì trừng phạt Myanmar là vô lý.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Maung Luyn, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng rằng Nay Pyi Taw sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sự hợp tác giữa Nga và các nước Đông Nam Á, đặc biệt khi Myanmar sẽ giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2014.

Về phần mình, Ngoại trưởng Maung Luyn nhấn mạnh chuyến thăm của ông Lavrov mang ý nghĩa quan trọng đồng thời khẳng định Myanmar hết sức quan tâm đến sự phát triển mối quan hệ thân thiện với Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục