NATO không muốn để Mỹ rút hết binh sỹ khỏi Afghanistan

Chủ tịch Ủy ban Quân lực của NATO cho biết khối này nghiêng về phương án quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan và nói thêm rằng hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện để rút hết quân nước ngoài khỏi đây.
NATO không muốn để Mỹ rút hết binh sỹ khỏi Afghanistan ảnh 1Lính Mỹ tuần tra tại một ngôi làng của Afghanistan. (Nguồn: bouhammer.com)

Theo Sputnik, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel ngày 19/5 cho biết khối này nghiêng về phương án quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan và nói thêm rằng hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện để rút hết quân nước ngoài khỏi quốc gia Nam Á này.

Theo dữ liệu của tờ The Washington Post của Mỹ, tham gia thực hiện sứ mệnh của NATO tại Afghanistan có khoảng 12.800 binh sỹ, trong đó 6.900 lính Mỹ.

Tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels ngày 19/5 với sự tham gia của chỉ huy các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, tướng John Nicholson và các chỉ huy khác của lực lượng NATO đã thảo luận tình hình hiện tại trong khu vực Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục