Nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng ít nhất 4% năm 2015

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Sommai Phasee kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng ít nhất 4% năm 2015 nhờ chính phủ tăng chi tiêu.
Nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng ít nhất 4% năm 2015 ảnh 1Công nhân làm việc trong nhà máy của Toyota tại Thái Lan. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Sommai Phasee kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng ít nhất 4% năm 2015 nhờ chính phủ tăng chi tiêu.

Phát biểu của Bộ trưởng Sommai Phasee được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Thái Lan điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 từ mức 4% xuống 3,9% do xuất khẩu sa sút.

Chính quyền quân sự Thái Lan lên nắm quyền vào tháng 5/2014 đang phải vật lộn để phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu và nhu cầu nội địa thấp. Ngành du lịch Thái Lan, vốn đóng góp khoảng 10% GDP, vẫn trong tình trạng yếu.

Ông Sommai cho biết rằng ông không gây áp lực buộc Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) cắt giảm lãi suất, song khi dòng vốn nước ngoài tăng cao trong tương lai thì BoT nên cân nhắc hạ lãi suất. Kết thúc cuộc họp thường kỳ hôm 28/1 BoT vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất 2%.

BoT dự đoán kinh tế Thái Lan sẽ tăng 0,8% năm 2014, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau trận lũ lịch sử năm 2011, và 4% năm 2015.

Các số liệu kinh tế chính thức năm 2014 sẽ được Chính phủ Thái Lan công bố vào ngày 16/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục