Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia ASEAN

Sau cuộc họp ngày 22/12 thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN vào năm 2016, Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Sputnik, Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc họp ngày 22/12 thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN vào năm 2016.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo: "Cuộc họp đã xác định rằng sự phối hợp, làm việc chặt chẽ với ASEAN khi hiệp hội này đang hướng tới xây dựng một cộng đồng, tạo ra các cơ chế hội nhập đa dạng và diễn đàn đối thoại với sự tham gia của các quốc gia hàng đầu chính là một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc thực hiện đường lối của Tổng thống Nga về tăng cường vị thế của Moskva tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Theo bộ trên, việc tham gia quá trình hội nhập khu vực còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội của nước Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN trong lĩnh vực an ninh và giải quyết hòa bình các xung đột.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 5/2016 tại Sochi với chủ đề kỷ niệm 20 năm khởi động đối thoại chính thức giữa Nga và ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục