Nga: Trả nợ ngân hàng 18.000 rúp bằng toàn tiền xu

Một người phụ nữ sống ở khu vực Tomsk của Nga đã chở nhiều túi tiền xu đến tòa án để thanh toán một phần khoản nợ của mình.

Một người phụ nữ sống ở khu vực Tomsk của Nga đã chở nhiều túi tiền xu mệnh giá từ 10 côpếch-10 rúp đến cơ quan thi hành án để thanh toán một phần trong khoản nợ ngân hàng 37.000 rúp mà tòa án vừa ra phán quyết yêu cầu cô phải hoàn trả.

Người phụ nữ nói trên đã nợ ngân hàng 37.000 rúp, song không có khả năng thanh toán buộc tổ chức tín dụng này để đơn kiện lên tòa án quận Chainsky.

Khi nhân viên cơ quan thi hành án đến thu hồi nợ cho nguyên đơn thì người phụ nữ này yêu cầu giúp chở mấy bao tải tiền xu mệnh giá lớn nhất là 10 rúp.

Theo người phụ nữ này, cách đây mấy năm, mỗi khi trong túi có tiền xu bà lại ném vào đó các hộp đựng tiền lẻ. Sau nhiều năm số tiền đã lên tới 18.000 rúp và đúng lúc gặp khó khăn về tài chính những đồng tiền lẻ này đã giúp bà thanh toán được một phần nợ nần.

Được biết, đây không phải là trường hợp thanh toán số tiền lớn bằng toàn tiền lẻ đầu tiên xảy ra ở Nga. Mùa thu năm 2012, một doanh nhân từ Irkutsk sau khi bị tòa tuyên phạt 17.000 rúp đã quyết định trêu đùa cơ quan thi hành án bằng cách nộp 4 túi tiền xu mệnh giá 2 rúp.

Kết quả là doanh nhân này phải chờ hơn một giờ đồng hồ để nhà chức trách đếm đủ số tiền phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục