Nga-Kazakhstan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Chiều 17/3, Tổng thống Nga và Tổng thống Kazakhstan đã thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tại cuộc hội đàm chiều 17/3 ở Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev đã thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trước hết trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Liên minh Hải quan và Cộng đồng kinh tế Á-Âu cũng như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Nazarbaev thăm Mátxcơva trong bối cảnh chỉ 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Kazakhstan trước thời hạn (ngày 3/4) và ông sẽ ra tranh cử cùng ba ứng viên chính thức khác.

Tổng thống Medvedev đã chúc ông Nazarbaev tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới, bày tỏ hy vọng Nga sẽ cùng Kazakhstan phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài và cùng có lợi.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về các vấn đề cấp bách của quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Hai bên cũng bàn cụ thể những vấn đề liên quan đến việc đưa Liên minh Hải quan của ba nước (cùng với Belarus) vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7 tới, những biện pháp nhằm thành lập Không gian kinh tế thống nhất của ba nước để đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2012, triển vọng phát triển của SNG, SCO, Cộng đồng kinh tế Á-Âu và Tổ chức "Hiệp ước An ninh tập thể."

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và quá trình khắc phục hậu quả trận động đất lịch sử tại Nhật Bản.

Nga và Kazakhstan ngày càng tăng cường các cuộc tiếp xúc ở mọi cấp. Trong năm 2010, hai Tổng thống Medvedev và Nazarbaev đã gặp nhau tổng cộng 11 lần. Nga hiện là đối tác kinh tế-thương mại chủ yếu của Kazakhstan với kim ngạch trao đổi hàng hóa trong năm 2010 tăng gần 54% so với năm 2009 và đạt hơn 15 tỷ USD.

Hai nước cũng phát triển mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, thể thao, nhân đạo.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục