Nga kêu gọi tăng cường ảnh hưởng và hợp tác trong SCO
Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.
Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.
Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO tại Moskva bàn về hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ và văn hóa để thúc đẩy phát triển toàn diện các nước thành viên.
Chỉ trong khoảng 44 tiếng kể từ lúc đặt chân tới thành phố Thiên Tân cho tới khi lên máy bay về nước, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú, cả đa phương và song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng.
Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
Thủ tướng Ấn Độ đã điện đàm với Tổng thống Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình với xung đột Nga-Ukraine.
Sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.
Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng cơ sở sáng tạo bảo vệ môi trường sinh thái Trung Quốc - SCO, cơ sở này coi bảo vệ môi trường sinh tháià một trong những nhiệm vụ trọng điểm.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chuyến công tác dịp này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn, nhằm định hướng hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Các lãnh đạo quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) họp tại Thanh Đảo, bàn về ổn định toàn cầu, thách thức mới và vai trò của SCO trong thế giới biến đổi.
Tổng thống Putin cho biết cơ sở để tạo ra một hệ thống an ninh phổ quát ở khu vực Á-Âu có thể là các hình thức tương tác như SCO, EAEU hay Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).
Các nước thành viên SCO bày tỏ quan ngại về những thách thức kinh tế như đầu tư sụt giảm, chuỗi cung ứng bất ổn và thị trường biến động, do các biện pháp bảo hộ và rào cản thương mại quốc tế gây ra.
Hai bên đánh giá cao sự phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ song phương, nhất trí tăng cường tham vấn, hợp tác chiến lược, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương.
Bầu cử Quốc hội Pháp, tiến triển mới trong đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin, siêu bão Beryl là những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua.
Quyền Tổng thống Iran Mokhber cho biết Iran và Trung Quốc quyết tâm tiếp tục và mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng.
Các nhà lãnh đạo SCO nhấn mạnh rủi ro, thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu, do đó chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu.
Nền tảng để đoàn kết các quốc gia trong SCO là an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế, mục tiêu chung là đảm bảo môi trường quốc tế thuận lợi dựa trên các nguyên tắc của “Tinh thần Thượng Hải.”
Trong hai ngày 3 và 4/7/2024, thủ đô Astana của Kazakhstan đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO.
BRICS và SCO đang nổi lên như những đối trọng giúp cân bằng các mối quan hệ khu vực và thế giới, cũng như tạo ra các động lực mới cho một môi trường an ninh ổn định, tiến tới thịnh vượng về kinh tế.
Các ngoại trưởng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt vào triển vọng tiếp tục phát triển của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và cách thức giúp tổ chức này thích nghi với sự hình thành trật tự thế giới mới.