Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thành viên chính thức thứ 10

Nền tảng để đoàn kết các quốc gia trong SCO là an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế, mục tiêu chung là đảm bảo môi trường quốc tế thuận lợi dựa trên các nguyên tắc của “Tinh thần Thượng Hải.”

Nền tảng để đoàn kết các quốc gia trong SCO là an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế. (Nguồn: News.AZ)
Nền tảng để đoàn kết các quốc gia trong SCO là an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế. (Nguồn: News.AZ)

Tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana, Kazakhstan, người đứng đầu các nước thành viên SCO đã ký văn kiện chính thức kết nạp Belarus.

Như vậy, Minsk đã trở thành thành viên chính thức thứ 10 của tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống nước chủ nhà Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố, trong một thời gian ngắn, Belarus đã hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để trở thành thành viên của SCO.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Belarus sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường an ninh trong không gian SCO.

Trước đó, từ năm 2010, Belarus đã tham gia SCO với tư cách đối tác đối thoại và với tư cách quan sát viên từ năm 2015.

SCO được thành lập vào ngày 15/6/2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ban đầu có 5 thành viên gồm Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Nền tảng để đoàn kết các quốc gia trong SCO là lĩnh vực an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế. Mục tiêu chung của SCO là đảm bảo môi trường quốc tế thuận lợi dựa trên các nguyên tắc của “Tinh thần Thượng Hải,” nội dung chính là tin tưởng và cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa và văn minh, và mong muốn cùng phát triển.

Sau khi Belarus trở thành thành viên chính thức, Afghanistan và Mông Cổ vẫn là các nước quan sát viên.

Các đối tác đối thoại của SCO hiện gồm 14 quốc gia - Azerbaijan, Armenia, Bahrain, Ai Cập, Campuchia, Qatar, Kuwait, Maldives, Myanmar, Nepal, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.