Ngày Xuân trên công trình trọng điểm quốc gia hầm đường bộ đèo Cả

Những ngày giáp Tết, hàng nghìn công nhân, kỹ sư, cán bộ vẫn đang đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả.
Ngày Xuân trên công trình trọng điểm quốc gia hầm đường bộ đèo Cả ảnh 1Thi công trong hầm Đèo Cả. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, hàng nghìn công nhân, kỹ sư, cán bộ vẫn đang khắc phục mọi khó khăn, phức tạp của thời tiết, địa chất để thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, công trình trọng điểm quốc gia trên Quốc lộ 1A đi qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Đón Giao thừa trên công trường

Đứng trên đèo Cả phóng tầm mắt ra xa cũng mới chỉ nhìn bao quát được một phần công trường nằm trải dài trên địa bàn hai xã Đại Lãnh và Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đã hơn 12 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang, hơn 50 công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 vẫn giữ khí thế làm việc khẩn trương khi thi công cầu số 5, một trong năm cây cầu trên tuyến đường từ hầm đèo Cả đến xã Vạn Thọ.

Với nhiều công nhân, đón Tết trên công trình này không còn là chuyện xa lạ. Anh Phạm Bá Thông đã làm việc trên công trình này kể từ khi dự án được khởi công xây dựng hồi tháng 11/2012. Lần thứ ba ở lại đón Tết trên công trường, anh Thông chia sẻ ngày Tết ai cũng mong được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng vì công việc nên anh em động viên nhau cùng cố gắng. Ngày Tết, chúng tôi dùng điện thoại để liên lạc với gia đình, gửi những câu chúc tốt đẹp đến người thân và để cảm nhận không khí Tết của gia đình nơi quê nhà.

Còn tại công trình hầm đường bộ đèo Cả gồm hai hầm đơn, không khí hối hả thi công lại nằm sâu trong lòng núi hàng trăm mét. Ở đây, những chiếc máy khoan hiện đại hoạt động không ngừng nghỉ, các mũi khoan liên tục khoét sâu vào trong lòng núi từng tấc đất, đá một cách chắc chắn, chính xác.

Hàng trăm công nhân, cán bộ, giám sát, tư vấn của 4 công ty thi công khoan hầm đèo Cả luôn duy trì thi công 3 ca liên tục trong ngày, kể cả ngày lễ, Tết. Ngày cận Tết, công nhân, kỹ sư thi công ở công trình này vừa đón nhận thêm tin vui, đó là đã khoan sâu vào trong lòng núi được 300m. Anh Phan Văn Lưu, công nhân khoan hầm của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung, phấn khởi nói: Năm nay anh em công nhân đón Tết trên công trường với một tâm thế vui hơn, lạc quan hơn, vì thời gian qua, anh em đã làm việc với nỗ lực không mệt mỏi, cùng chung sức, chung lòng, chung ý chí để thi công khoan hầm an toàn, đúng tiến độ.

Công tác chuẩn bị cho công nhân đón Tết ngay tại công trường cũng đã được các đơn vị, nhà thầu chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Trong mỗi khu lán trại của công nhân được dựng lên trên công trường đã có chậu hoa mai vàng khoe sắc, những món ăn mang hương vị ngày Tết như thịt lợn, bánh chưng, bánh tét, mứt gừng cũng đã được chuyến đến từng phòng.

Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 cho biết, Công ty đã hỗ trợ mỗi công nhân làm việc trên công trường những ngày Tết 5 triệu đồng/người. Đêm giao thừa, Công ty tổ chức cho công nhân nấu bánh chưng ngay trên công trường để tạo không khí đầm ấm và có thêm hương vị Tết, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân giao lưu, chúc nhau năm mới an lành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, tất cả nhà thầu đều đã sớm chăm lo vật chất, động viên tinh thần công nhân làm việc trên công trường dịp Tết. Ngay đêm giao thừa và sáng mùng Một Tết, lãnh đạo các đơn vị đến tận từng công trình chúc Tết và tặng quà cho công nhân, đồng thời làm lễ ra quân đầu năm.

Quyết tâm vượt tiến độ đề ra

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả có hơn 10 gói thầu đều đang tiến hành thi công, trải dài 13,4km từ thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; trong đó chiều dài hầm đèo Cả là 3,9km, hầm đèo Cổ Mã 500m, cầu và đường dẫn dài 9km.

Theo tính toán, bình quân mỗi ngày, bốn mũi khoan ở cả hai đầu hầm đèo Cả, mỗi mũi khoan sâu được thêm 5m. Ngày Tết các đơn vị vẫn quyết tâm duy trì tiến độ này để đến năm 2016 thông hầm như kế hoạch và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2017.

Ở hạng mục công trình khác, các đơn vị cũng giữ nhịp thi công như ngày thường; trong đó hạng mục xây dựng cầu thì thi công đúc dầm, hầm đèo Cổ Mã, một trong những công trình quan trọng trong dự án đã thông hầm hồi tháng 11 năm ngoái thì tiếp tục đổ bêtông.

Ông Trần Anh Đức, Đội trưởng đội Công trình 10 thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, cho biết dịp Tết, 100% công nhân, cán bộ của đơn vị có mặt trên công trường thi công 3 ca liên tục, trong đó công việc chính là đúc dầm cầu, cọc khoan nhồi.

Theo tiến độ được giao, công trình cầu số 5 đến tháng Chín năm nay là xong, nhưng đội ngũ công nhân, kỹ sư quyết tâm thi công hoàn thành trước hai tháng, tức đến tháng Bảy tới là hoàn thành và bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

Theo ông Vũ Văn Phi, Trợ lý Ban Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, đại diện nhà đầu tư, việc vừ a thi công vừa tổ chức đón Tết trên công trường sẽ phát huy được hết năng lực máy móc, đảm bảo tiến độ, chất lượng cho công trình trọng điểm quốc gia trên Quốc lộ 1A này.

Ban chỉ huy công trình đã huy động tất cả đội ngũ công nhân liên tục thay ca để đảm bảo thi công xuyên suốt trong dịp Tết. Trong những ngày Tết, Ban chỉ huy công trình cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng mỗi bữa ăn cho anh em công nhân.

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả được khởi công xây dựng tháng 11/2012 với tổng mức đầu tư trên 15.600 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn, tắc nghẽn giao thông trên đèo Cả, mà còn góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung, trực tiếp là hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; đồng thời có ý nghĩa rất lớn về xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực miền Trung và Tây Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục