Ngoại trưởng Anh Hague tuyên bố cải thiện quan hệ với Iran

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 17/6 tuyên bố Anh sẽ tiến thêm một bước nữa tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran.
Ngoại trưởng Anh Hague tuyên bố cải thiện quan hệ với Iran ảnh 1Ngoại trưởng Anh William Hague. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Thời báo Tài chính, Ngoại trưởng Anh William Hague trong ngày 17/6 tuyên bố Anh sẽ tiến thêm một bước nữa tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Iraq đang đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn.

Phát biểu trước các nghị sỹ Anh ngày 16/6, ông Hague cho biết ông đã sẵn sàng công bố giai đoạn tiếp theo trong quá trình lâu dài bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vốn bị gián đoạn sau vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Anh tại Tehran hồi năm 2011.

Ông Hague nói: "Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta có mối quan tâm chung với Iran trong nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm cả việc ổn định tại Iraq và Afghanistan."

Ông cũng cho rằng đang có hoàn cảnh để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và ông sẽ sớm công bố về việc này.

Bình luận của Ngoại trưởng Anh lập tức làm dấy lên những đồn đoán rằng Anh sẽ mở lại đại sứ quán tại Iran lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, việc mà cả hai phía đang nỗ lực xúc tiến trong vài tháng trở lại đây.

Bộ Ngoại giao Anh từ chối xác nhận việc này nhưng Ngoại trưởng Hague trước đó đã bổ nhiệm ông Ajay Sharma làm đại biện lâm thời không thường trú tại Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục