Ngũ cốc đồng loạt giảm giá trên thị trường Mỹ

Giá ngũ cốc ở Mỹ giảm sau đợt thu mua nông sản ồ ạt của giới đầu tư và tác động từ diễn biến có phần tiêu cực của các thị trường ngoài.
Trong phiên giao dịch ngày 27/3, ngũ cốc Mỹ đua nhau giảm giá, do thị trường trở nên ảm đạm hơn sau đợt thu mua nông sản ồ ạt của giới đầu tư trong vài phiên trước, cũng như tác động từ diễn biến có phần tiêu cực của các thị trường bên ngoài.

Chốt phiên này, tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng 5/2012 giảm 7 xu, tương đương 1,1%, xuống còn 6,2075 USD/bushel.

Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn cũng mất 9,75 xu (0,7%), xuống 13,6975 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mì giao tháng 5/2012 lại giảm mạnh 19,75 xu (2,99%), đóng cửa ở mức 6,3975 USD/bushel.

Sau gần một tuần tăng giá liên tiếp, lúa mì bất ngờ rớt giá trong phiên giao dịch 27/3 do sự thờ ơ của giới đầu tư.

Ngoài ra, các nhà kinh doanh nông sản cũng loại bỏ dần tâm lý lo ngại trước đó về thời tiết khô hạn tại châu Âu và đợt gió lạnh mới tại Mỹ, khi các thông tin về khí tượng mới đây cho thấy điều kiện thời tiết tại các khu vực này đã được cải thiện, hỗ trợ tích cực cho nguồn cung lúa mì, song lại kéo giá của loại nông sản này đi xuống.

Trong khi đó, thống kê mới nhất về đợt thu hoạch lúa mì vụ Đông của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay tỷ lệ lúa mì đạt chất lượng tốt đến rất tốt tại Kansas, Oklahoma và Nebraska lần lượt đạt 59%, 75% và 71%, đều cao hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đậu tương cũng bị các thương nhân “phớt lờ” sau khi đã mua vào ồ ạt trong vài phiên trước đó. Tuy nhiên, mức giảm giá đậu tương trong phiên này còn hạn chế bởi nhiều ý kiến cho rằng giá đậu tương vẫn sẽ đứng ở mức cao, đủ để người nông dân duy trì diện tích canh tác loại ngũ cốc này trong niên vụ tới.

Theo các nhà xuất khẩu tư nhân, Trung Quốc đã đặt mua 120.000 tấn đậu tương của Mỹ cho niên vụ 2012-2013.

Trong khi đó, ngô cũng chịu chung “số phận” với lúa mì và đậu tương khi giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ ngày 23/1/2012, chủ yếu là do xu hướng bán tháo của giới đầu tư trước khi nhận thấy những tín hiệu tiêu cực của thị trường nông sản.

Thêm vào đó, tỷ giá đồng USD mạnh lên và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng là nhân tố kéo giá nông sản đi xuống./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục