Người ngủ ngáy to dễ mắc hội chứng chuyển hóa

Các nhà khoa học thuộc Đại học Pittsburgh cho biết ngủ ngáy to làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa ở người trưởng thành.
Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho thấy ngủ ngáy to làm gia tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa ở người trưởng thành.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí "Giấc ngủ" số ra mới nhất, các nhà khoa học cho biết những người trưởng thành khi ngủ thường xuyên ngáy to xác suất mắc hội chứng chuyển hóa trong khoảng thời gian ba năm cao gấp hai lần so với những người cùng độ tuổi khi ngủ không ngáy.

Hội chứng chuyển hóa để chỉ một loại trạng thái bệnh lý như thừa cân, béo phì, cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ nhiễm máu... gây ra bởi sự rối loạn chuyển hóa protein, chất béo, carbohydrate trong cơ thể người.

Hội chứng chuyển hóa làm gia tăng rõ nét nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra đối với 812 người trưởng thành độ tuổi từ 45 đến 74. Khi bắt đầu nghiên cứu, không có đối tượng nào mắc hội chứng chuyển hóa.

Tuy nhiên, sau ba năm, đã có 14% đối tượng mắc căn bệnh này. Kết quả phân tích cho thấy, ngủ ngáy to là nguyên nhân chính làm gia tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Theo các nhà khoa học, ở những đối tượng ngủ ngáy to, xác suất mắc bệnh đường huyết cao cao gấp 2 lần so với những đối tượng ngủ không ngáy. Hơn nữa, mức độ "cholesterol tốt" ở những đối tượng ngủ ngáy cũng giảm xuống rõ nét. Khi mật độ "cholesterol tốt" giảm xuống sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục