Nhật Bản cân nhắc mở rộng các hoạt động tuần tra biển của SDF

Nhật Bản cân nhắc mở rộng các hoạt động tuần tra biển của Lực lượng phòng vệ (SDF) trong bối cảnh Thủ tướng Abe muốn gia tăng vai trò của lực lượng này ở nước ngoài.
Nhật Bản cân nhắc mở rộng các hoạt động tuần tra biển của SDF ảnh 1 Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cứu những thủy thủ trên tàu nước ngoài bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Fukaura, quận Aomori, miền bắc nước này. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng các hoạt động tuần tra biển của Lực lượng phòng vệ (SDF) trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe muốn gia tăng vai trò của lực lượng này ở nước ngoài.

Theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, SDF có thể kiểm tra các tàu và hàng hóa trong các tình huống khẩn cấp “ở các khu vực xung quanh Nhật Bản” và yêu cầu các tàu này thay đổi hải trình nếu cần.

Tuy nhiên, các chiến dịch như vậy cần phải tiến hành trên cơ sở một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc được sự chấp thuận của quốc gia gắn quốc kỳ trên tàu. Việc kiểm tra này không được áp dụng với tàu quân sự nước ngoài.

Đề xuất mới sẽ xóa bỏ những giới hạn về địa lý hiện nay và mở rộng các chiến dịch của SDF ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Nếu được các đảng cầm quyền thông qua, quy định mới sẽ thúc đẩy sự phối hợp của SDF với quân đội nước ngoài.

Tuy nhiên, chưa rõ dự thảo kế hoạch trên có được đảng Công minh Mới (NKP), đối tác trong liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, chấp thuận hay không.

Liên minh cầm quyền lên kế hoạch từ nay đến cuối tháng Ba tới sẽ đạt thỏa thuận nhằm soạn thảo dự luật liên quan đến an ninh, tạo cơ sở cho Nội các đưa ra quyết định quan trọng vào tháng Bảy sửa đổi chính sách an ninh của Nhật Bản.

Chính phủ của Thủ tướng Abe dự kiến sẽ trình đạo luật liên quan đến an ninh trong kỳ họp Quốc hội hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục