Nhật Bản có thể chỉ cần duyệt qua điện thoại để điều động binh sỹ

Chính phủ Nhật có thể sẽ chỉ cần phê duyệt qua điện thoại việc điều động binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) giải quyết các tình huống chưa đến mức có thể xảy ra cuộc tấn công quân sự lớn.
Nhật Bản có thể chỉ cần duyệt qua điện thoại để điều động binh sỹ ảnh 1Bộ trưởng Gen Nakatani. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Theo Kyodo, ngày 15/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết chính phủ nước này có thể sẽ chỉ cần phê duyệt qua điện thoại việc điều động binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) giải quyết các tình huống "vùng xám" - có nghĩa là chưa đến mức có thể xảy ra cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào Nhật Bản.

Trả lời báo giới sau khi thanh sát Căn cứ Iruma của Không quân Nhật Bản tại tỉnh Saitama gần Tokyo, Bộ trưởng Nakatani nói: "Một trong những phương án là làm cho Nội các quyết định càng nhanh chóng càng tốt."

Theo luật pháp hiện thời, sự phê chuẩn của chính phủ là bắt buộc đối với SDF, lực lượng vũ trang với các hoạt động được giới hạn chặt chẽ ở mức tự vệ theo Hiến pháp có chủ trương hòa bình của Nhật Bản.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe từng nói rằng Nhật Bản cần phải có khả năng phản hồi với các mối đe dọa an ninh khác nhau một cách "liền mạch," và Tokyo đang cân nhắc cách thực thi khả năng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.