Nhật Bản thu xếp giữ nguyên đạo luật liên quan đến an ninh

Chính phủ và liên minh cầm quyền ở Nhật Bản hiện đang thu xếp giữ nguyên đạo luật hiện nay liên quan đến các tình huống ở các khu vực xung quanh nước này.
Nhật Bản thu xếp giữ nguyên đạo luật liên quan đến an ninh ảnh 1Pháo binh thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia tập trận. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin từ hai đảng trong liên minh cầm quyền cho biết Chính phủ và liên minh cầm quyền ở Nhật Bản hiện đang thu xếp giữ nguyên đạo luật hiện nay liên quan đến các tình huống ở các khu vực xung quanh nước này, trái ngược với kế hoạch ban đầu là huỷ bỏ đạo luật này.

Động thái này rõ ràng là nhằm xoa dịu những lo ngại của đảng Công minh (NKP) vốn thận trọng với việc Nhật Bản sẽ đóng vai trò an ninh lớn hơn ở nước ngoài.

Theo đạo luật hiện nay, các hành động của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được giới hạn nhằm hỗ trợ quân đội Mỹ ở các khu vực xung quanh Nhật Bản.

Chính phủ, đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác trong liên minh là NKP đã sẵn sàng đệ trình các dự luật liên quan về an ninh lên phiên họp hiện nay tại Quốc hội.

Chính phủ và LDP hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của NKP đối với việc kích hoạt một đạo luật có giá trị vĩnh viễn quy định về việc triển khai nhanh chóng SDF nhằm hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh.

Trước đó, Tokyo và LDP từng tính đến việc xây dựng một đạo luật không chỉ hỗ trợ Mỹ mà các các quân đội nước khác trong tình huống xảy ra xung đột quốc tế, thay thế cho đạo luật hiện nay nhằm kiểm soát các tình huống tại các khu vực xung quanh Nhật Bản.

Sau thất bại trong nỗ lực bảo vệ 2 con tin bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3/2 tuyên bố việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để bảo vệ mạng sống và tài sản của công dân Nhật Bản.

Phát biểu trước Ủy ban Thượng viện về Ngân sách, ông Abe nói: "Đảng Dân chủ Tự do đã trình một dự thảo sửa đổi Điều khoản 9 trong Hiến pháp và việc sửa đổi này sẽ thực hiện trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Nhật Bản."

Ông Abe đưa ra những bình luận trên nhằm phản hồi trước một đề xuất của ông Masamune Wada - thành viên Đảng các thế hệ tương lai rằng Điều 9 cần được sửa đổi để đảm bảo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giải cứu các công dân nước này bị bắt giữ ở nước ngoài.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Abe đã ra thông cáo báo chí bày tỏ phẫn nộ và lên án hành động tàn bạo của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tổ chức khủng bố này đăng tải đoạn video lên Internet, ghi lại cảnh thiêu sống trung uý phi công Jordan Muath al-Kaseasbeh. Ông Abe đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của phi công al-Kaseasbeh.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Tokyo sẽ không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố và sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, mở rộng hỗ trợ nhân đạo và đóng vai trò có trách nhiệm cũng cộng đồng quốc tế chống khủng bố./.

(Vietnam+)