Nhật bắt đầu sản xuất máy bay chở khách cỡ nhỏ

Tập đoàn máy bay Mitsubishi đã khởi động sản xuất linh kiện cho máy bay chở khách cỡ nhỏ tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản.
Ngày 30/9, Tập đoàn máy bay Mitsubishi, một công ty con của Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, đã khởi động quá trình sản xuất các linh kiện cho máy bay chở khách cỡ nhỏ (MRJ) tại một nhà máy ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản.

Đây sẽ là chiếc máy bay đầu tiên do một doanh nghiệp Nhật Bản phát triển và sản xuất ở trong nước trong vòng 50 năm qua.

MRJ sẽ được lắp ráp từ khoảng 1 triệu linh kiện các loại, có khả năng chở từ 70 đến 90 hành khách và tiết kiệm khoảng 20% nhiên liệu so với các dòng máy bay cùng loại.

Mitsubishi dự định sẽ đưa nguyên mẫu đầu tiên của MRJ vào bay thử vào năm 2012 và giao hàng chiếc máy bay đầu tiên vào đầu năm 2014.

Kể từ sau khi chiếc máy bay chở khách YS-11 được đưa vào hoạt động năm 1962 đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn chủ yếu cung cấp linh kiện sản xuất máy bay cho các tập đoàn ở nước ngoài như Boeing và Airbus mà không chú trọng phát triển các dòng máy bay chở khách ở trong nước.

Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Mitsubishi Hideo Egawa cho biết, việc bắt đầu sản xuất MRJ đánh dấu một bước tiến quan trọng. Dự án này sẽ đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ của Nhật Bản.

Mitsubishi đã hoàn thành thiết kế MRJ vào giữa tháng Chín. Cho đến thời điểm đó, Mitsubishi cũng đã nhận được đơn đặt mua 125 chiếc MRJ từ hãng hàng không All Nippon Airways Co. của Nhật Bản và Tập đoàn Trans State Holdings của Mỹ.

Sau khi khởi động quá trình sản xuất MRJ, Mitsubishi sẽ tăng cường nỗ lực tiếp thị sản phẩm này bằng cách tăng số lượng nhân viên bán hàng ở Mỹ và mở các chi nhánh bán hàng ở châu Âu vào cuối năm nay./.

Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục