Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6

Tấn công “kinh hoàng” diễn ra cùng ngày ở Pháp, Kuwait và Tunisia; Căng thẳng Pháp-Mỹ sau tiết lộ Mỹ do thám ba đời tổng thống Pháp là hai trong những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua.
Taliban tấn công vào tòa nhà quốc hội Afghanistan
Lực lượng Taliban đã thực hiện vụ tấn công dữ dội vào tòa nhà quốc hội Afghanistan ở thủ đô Kabul sáng 22/6.

Một tay súng Taliban đã lái một chiếc xe chứa thuốc nổ bên ngoài cổng trụ sở quốc hội, trong khi sáu tên khác chiếm các cứ điểm gần tòa nhà. Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc xe, giúp các tay súng còn lại xâm nhập vào trụ sở quốc hội.

Sáu tay súng trên sau đó đã bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng kéo dài gần 2 giờ giữa lực lượng an ninh và nhóm tấn công.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào thời điểm ứng viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng được giới thiệu tại quốc hội.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 1Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: 6 tay súng Taliban tấn công trụ sở Quốc hội Afghanistan bị tiêu diệt
Căng thẳng Pháp-Mỹ sau tiết lộ Mỹ do thám ba đời tổng thống Pháp
Ngày 23/6, báo Tấm gương (Đức) và một số phương tiện truyền thông Pháp đã dẫn một tài liệu mới tiết lộ của trang WikiLeaks cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ theo dõi Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn do thám ba đời tổng thống Pháp, gồm hai cựu Tổng thống Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và đương kim Tổng thống François Hollande. Ngoài hoạt động của ba vị tổng thống Pháp trên, NSA còn theo dõi các thành viên nội các Pháp cũng như Đại sứ Pháp tại Mỹ.

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc trên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã triệu Đại sứ Mỹ tại Pháp đến giải trình về vụ việc trên. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng và nhiều nhà lãnh đạo an ninh của nước này để "đánh giá bản chất những thông tin do WikiLeaks tiết lộ và rút ra những kết luận hữu ích."

Văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố, Paris "sẽ không dung thứ bất cứ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia của mình." Nhiều chính trị gia Pháp cũng đã gửi thông điệp tới các phương tiện truyền thông nhằm lên án hành động mà họ cho là không thể chấp nhận được của Mỹ.

Phản ứng về vụ việc trên, Nhà Trắng khẳng định hiện tại không theo dõi các liên lạc của Tổng thống Pháp François Hollande. Trong một bước đi nhằm xoa dịu đồng minh quan trọng tại châu Âu, ngày 24/6, tại cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc các cơ quan tình báo Mỹ bí mật do thám Tổng thống Pháp Francois Hollande là không thể chấp nhận. Ông Obama cam kết sẽ chấm dứt các hành động do thám bí mật này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 2Cựu Tổng thống Jacques Chirac (trái) và cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: WikiLeaks tiết lộ thông tin Mỹ do thám ba đời tổng thống Pháp
Tấn công “kinh hoàng” diễn ra cùng ngày ở Pháp, Kuwait và Tunisia
Trong ngày 26/6, ba vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã lần lượt xảy ra tại Pháp, Kuwait và Tunisia.

Yassin Salhi, 35 tuổi, đã bị cảnh sát Pháp vô hiệu hóa khi điều khiển chiếc xe chở hàng lao vào khu vực có chứa các chai hóa chất nguy hiểm tại Nhà máy thiết bị hàng không Air Products do Mỹ đầu tư đặt tại Saint-Quentin-Fallavier, cách Lyon khoảng 40km, sau khi chặt đầu người quản lý và treo đầu của nạn nhân lên hàng rào ở gần đó.

Trong khi đó tại Kuwait, đã xảy ra vụ đánh bom liều chết kinh hoàng làm 27 người thiệt mạng và 227 người bị thương tại một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Kuwait City.

Còn tại Tunisia, hai kẻ khủng bố đã xả súng vào khách sạn bốn sao Marhaba Palace tại khu nghỉ dưỡng Sousse, cách thủ đô Tunis 140km về phía Nam, làm 39 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công khủng bố trên có liên quan đến nhau.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 3Cảnh sát Pháp phong tỏa lối vào Công ty thiết bị hàng không ở Saint-Quentin-Fallavier. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quốc tế phản ứng về tấn công đẫm máu ở Pháp, Tunisia, Kuwait
Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt mức tín nhiệm cao kỷ lục
Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Levada tiến hành từ ngày 19-22/6 vừa qua, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng Sáu này đã đạt mức cao kỷ lục là 89%, trong khi 64% số người được hỏi cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng.

Theo khảo sát, đa số người được hỏi cho biết họ đồng tình với hoạt động của ông Putin trên cương vị tổng thống.

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Putin hồi tháng Một năm nay và tháng Ba vừa qua là 85%, còn trong các tháng Hai, Tư và Năm vừa qua, với tỷ lệ là 86%.

Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tín nhiệm này là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, với 28%; trong khi Thủ tướng Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng đứng ở vị trí thứ ba với 21% số người ủng hộ.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 4Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt mức tín nhiệm cao kỷ lục
Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7
​Trong hai ngày 23-24/6, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung Quốc (S&ED) thường niên lần thứ 7 đã diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ. Đối thoại đã kết thúc với nhiều bất đồng chưa được giải quyết giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về cách hành xử trên không gian mạng của Trung Quốc và những căng thẳng liên quan đến các vùng biển tranh chấp ở Đông Á.

Đáp lại, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định Bắc Kinh chủ trương trừng trị nghiêm khắc hành vi tấn công mạng, đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác với Washington trong việc đảm bảo an ninh mạng.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí công bố sáu chương trình hợp tác mới, nhằm giải quyết những thách thức trong việc bảo vệ môi trường, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm gia tăng các hoạt động hợp tác bảo vệ đại đương trên toàn thế giới.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 5(Từ trái qua phải) Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại lễ khai mạc đối thoại S&ED ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Mỹ quan ngại hành xử của Trung Quốc trên biển và không gian mạng
Nắng nóng tại Pakistan làm hơn 1.000 người thiệt mạng
Ngày 25/6, giới chức Pakistan cho biết hơn 1.000 người đã tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài suốt tuần qua ở nước này. Đa số các trường hợp tử vong là ở thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, khi nhiệt độ lên tới 45 độ C.

Đội ngũ bác sĩ Pakistan đang nỗ lực cứu các bệnh nhân trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều bệnh viện.

Đợt nắng nóng năm nay ở Pakistan diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong tháng lễ này, các tín đồ Hồi giáo tuyệt đối không ăn uống từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn. Trong khi đa số trường hợp tử vong ở Pakistan là những người già, người nghèo và người lao động phải làm việc ngoài trời, vì vậy các giáo sỹ kêu gọi những người có nguy cơ sốc nhiệt không nên kiêng ăn uống.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 6Cấp cứu nạn nhân bị đột quỵ do nắng nóng tại thành phố Karachi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Số người tử vong do nắng nóng tại Pakistan vượt quá 1.000 người
Quốc hội Hy Lạp phê duyệt kế hoạch trưng cầu dân ý về cứu trợ
Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch trưng cầu dân ý về đề xuất mới nhất liên quan tới một thỏa thuận cho vay của nhóm chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết ông tin tưởng "người dân Hy Lạp sẽ kiên quyết nói không với tối hậu thư" của các chủ nợ EU-IMF song nói "có với sự đoàn kết của châu Âu."

Chương trình cứu trợ Hy Lạp sẽ hết hiệu lực theo đúng kế hoạch vào ngày 30/6. Các bộ trưởng tài chính Eurozone đã "từ chối gia hạn cho chương trình cứu trợ."

Hơn 1/3 số lượng máy rút tiền tự động (ATM) trên khắp Hy Lạp đã hết tiền mặt trong ngày 27/6, trước khi các ngân hàng chuyển tiền bổ sung, do người dân Hy Lạp ồ ạt rút tiền ra khỏi ngân hàng do lo ngại về tình hình tài chính “mong manh” của đất nước.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 7Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: Bloomberg)

Xem thêm tại đây: Tình hình tài chính của Hy Lạp trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”
Nổ tại công viên giải trí ở Đài Loan, hơn 500 người bị thương
Ngày 27/6, đã có hơn 500 người bị thương, trong đó có hơn 180 người bị thương nặng, trong một vụ nổ tại công viên giải trí bên ngoài thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan.

Hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm sân khấu khi hơn 1.000 đang tham gia một bữa tiệc sắc màu - một lễ hội âm nhạc với những người tham gia cùng nhau xịt một loại bột màu.

Lửa bùng phát sau một tiếng nổ lớn được cho là bắt nguồn từ một lượng lớn chất bột gây cháy được sử dụng.

Đám cháy là sự cố nghiêm trọng nhất khiến hàng loạt người bị thương trong lịch sử thành phố Tân Bắc.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 8Người bị thương nằm la liệt tại hiện trường vụ nổ công viên ở Đài Loan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Đài Loan: Hơn 500 người bị thương trong vụ cháy tại công viên nước
Nước Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn liên bang
Ngày 26/6, Mỹ trở thành nước thứ 21 trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới sau khi Tòa án tối cao nước này ra phán quyết hợp pháp hóa vấn đề hôn nhân đồng giới với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống.

Đây được coi là một chiến thắng lịch sử đối với cộng đồng người đồng giới ở Mỹ.

Theo phán quyết trên, Tu chính án thứ 14 quy định tất cả các bang ở Mỹ phải cấp giấy đăng ký kết hôn cho các cặp đôi đồng giới. Trong trường hợp ly hôn, tòa án sẽ xử lý phân chia tài sản, con cái như các cặp đôi nam nữ khác.

Theo quy định, các phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ sẽ có hiệu lực sau 25 ngày kể từ khi được đưa ra. Như vậy, từ con số 37 bang thừa nhận hôn nhân đồng giới tới nay cả 50 bang ở Mỹ đều hợp pháp hóa vấn đề này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 22-28/6 ảnh 9Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới tuần hành tại Tây Hollywood, bang California sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nước Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn liên bang
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục