Nỗ lực đẩy lùi HIV

Campuchia thành công trong việc nỗ lực đẩy lùi HIV

WHO cho biết Campuchia đang trên đà trở thành một trong số ít những nước trên thế giới đẩy lùi thành công dịch bệnh HIV/AIDS.
Ngày 10/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Campuchia đang trên đà trở thành một trong số ít những nước trên thế giới đẩy lùi thành công dịch bệnh HIV/AIDS và có thể thực hiện được mục tiêu đề ra là không có trường hợp nhiễm mới nào vào năm 2020.

Trong một tuyên bố chung với Bộ Y tế Campuchia, WHO cho biết tỷ lệ lây nhiễm HIV ở nước này đã giảm từ mức đỉnh điểm 1,7% số dân độ tuổi từ 15-49 xuống còn 0,7% vào năm 2012.

Theo giới chức y tế địa phương, hiện ở Campuchia có gần 75.000 người nhiễm HIV. Tuy nhiên, số trường hợp nhiễm mới đã giảm từ 15.500 trường hợp/năm vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước xuống khoảng 2.100 trường hợp vào năm 2009 và 1.000 trường hợp vào năm 2011.

Tuyên bố chung của WHO và Campuchia cho biết thành công nói trên chủ yếu nhờ nỗ lực của chính phủ Campuchia ngăn chặn lây nhiễm HIV, theo đó tập trung vào các đối tượng hành nghề mại dâm, các bà mẹ nhiễm HIV và cung cấp thuốc antiretroviral hạn chế sự lây lan của virus HIV cho những người nhiễm virus.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo nếu Campuchia không tiếp tục đầu tư để phòng chống lây nhiễm HIV và chăm sóc người nhiễm virus thì nước này có thể không đáp ứng được mục tiêu đề ra là không có trường hợp nhiễm mới nào vào năm 2020.

Theo WHO, tính đến cuối năm 2011 trên toàn thế giới có 34 triệu người nhiễm HIV./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục