Oxfam giúp Tiền Giang phòng và giảm nhẹ thiên tai

Năm 2009, Oxfam (Anh) hỗ trợ Tiền Giang gần 1,5 tỉ đồng kiện toàn giao thông-thủy lợi, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai.
Năm 2009, Tổ chức Oxfam (Anh) đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang gần 1,5 tỉ đồng kiện toàn hạ tầng giao thông-thủy lợi, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai tại 3 huyện vùng ngập lũ phía Tây là Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước.

Từ kinh phí trên, tỉnh đã đầu tư làm mới 5 công trình đường giao thông nông thôn tại các xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Thành Nam, Mỹ Hạnh Đông (Cai Lậy) và Hưng Thạnh (Tân Phước), Mỹ Trung (Cái Bè); 2 trạm bơm điện phục vụ vùng trồng lúa chất lượng cao xã Phú Nhuận (Cai Lậy).

Ngoài ra, Oxfam còn giúp địa phương đào tạo các tình nguyện viên và giám sát công trình ở cấp cơ sở, tập huấn nâng cao nhận thức về giới, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, trang bị kỹ năng chung sống và khắc phục thiên tai cho đối tượng phụ nữ, trẻ em... từ đó giảm được thiệt hại về người và của cải khi có thiên tai xảy ra.

Cũng trong năm nay, Oxfam đã tổ chức 165 lớp truyền thông kỹ năng chung sống và giảm nhẹ thiệt hai do thiên tai gây ra cho gần 5.000 hộ nghèo, mở 13 lớp huấn luyện bơi lội cho gần 1.000 phụ nữ và trẻ em vùng lũ lụt, 20 lớp tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động đối phó thiên tai cho trên 600 cán bộ cơ sở.

Hiện nay, hai bên đang phối hợp triển khai dự án “Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai” trong vòng 5 năm (2006-2010) do Oxfam tài trợ.

Theo đó, trung bình mỗi năm, Oxfam đầu tư trên 1,5 tỉ đồng giúp kiện toàn cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trang bị kiến thức phòng chống thiên tai tại 10 xã thuộc 3 huyện vùng ngập lũ Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục