Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đợt thi đua với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.”
Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc ảnh 1Lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ dân tộc Dao, Tày ở Tuyên Quang. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra; chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn năm 2015 và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Các cấp hội Phụ nữ trong cả nước ưu tiên chỉ đạo 5 trọng tâm công tác. Theo đó, Hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội năm 2015.

Các cấp Hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp được các tầng lớp phụ nữ; tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội.

Hội đẩy mạnh Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: tiếp tục rà soát hộ gia đình đạt các tiêu chí và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; có kế hoạch, biện pháp phù hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình có địa chỉ.

Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, các cấp hội tập trung tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham mưu giới thiệu nhân sự nữ dự Đại hội Đảng các cấp và tham gia cấp ủy các cấp; giới thiệu phụ nữ ưu tú kết nạp Đảng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Các cấp Hội tập trung bồi dưỡng, giới thiệu nữ tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục