Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được thành lập năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam (8/3/1960-8/3/2015) đã được tổ chức sáng 5/3, tại Hà Nội.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến dự.

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được thành lập năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị, tham gia đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận ngành khoa học xã hội để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong 55 năm qua, Học viện đã tổ chức hơn 700 khóa/lớp học với hơn 46 ngành lượt học viên tham gia các chương trình đào tạo ngắn, dài hạn về nghiệp vụ công tác phụ nữ, công tác Hội phụ nữ, bình đẳng giới, công tác xã hội, lãnh đạo quản lý và nhiều chuyên đề khác.

Học viện cũng tổ chức đào tạo cho gần 600 cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ Lào và cán bộ của Campuchia.

Trong 10 năm, kể từ năm 2004 đã có khoảng 50 đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án điều tra cơ bản được tổ chức thực hiện, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước. Nhiều học viên nữ qua đào tạo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tín nhiệm giao đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Học viện Phụ nữ (Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương) đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó nổi bật là Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Năm 2015, Học viện sẽ tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đưa Học viện thành trung tâm bồi dưỡng có uy tín, chất lượng; xây dựng Học viện thành một cơ sở giáo dục đại học, sau đại học có thương hiệu về một số chuyên ngành đặc thù; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế; hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

Dịp này, Học viện được vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khánh thành công trình xây dựng tòa nhà mới của Học viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục