Qatar lần đầu tiên bổ nhiệm đại sứ tại Iraq trong 25 năm qua

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã bổ nhiệm ông Zayed al-Khayareen làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước này tại Iraq trong 25 năm qua.
Qatar lần đầu tiên bổ nhiệm đại sứ tại Iraq trong 25 năm qua ảnh 1Tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Qatar tại Iraq. (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/9, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã bổ nhiệm ông Zayed al-Khayareen làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Iraq.

Đây sẽ là đại sứ Qatar đầu tiên ở Iraq trong 25 năm qua.

Căng thẳng giữa các quốc gia vùng Vịnh do người Sunni cai trị và Iraq, nơi có đa số người Shi'ite, đã lắng xuống kể từ khi Thủ tướng Iraq Haider Abadi lên nắm quyền hồi năm ngoái.

Hồi đầu năm nay, Saudi Arabia cũng đã bày tỏ ý định mở lại đại sứ quán tại Iraq và đã mời ông Abadi thăm Riyadh.

Saudi Arabia đóng cửa đại sứ quán nước này tại Baghdad năm 1990 sau khi cựu độc tài Iraq Saddam Hussen phát động cuộc tấn công Kuwait./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục