Quan chức Malaysia sẽ tới Hà Lan để thảo luận về vụ MH17

Tổng Thanh tra Cảnh sát và Tổng trưởng lý Malaysia sẽ tới Hà Lan để thảo luận với các đối tác khác về vai trò của nước này trong vụ điều tra MH17.
Quan chức Malaysia sẽ tới Hà Lan để thảo luận về vụ MH17 ảnh 1Một đoàn điều tra tại hiện trường khu vực rơi máy bay MH17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Bernama ngày 19/11 dẫn nguồn tin cho biết, ngày 3/12 tới, Tổng Thanh tra Cảnh sát (IGP) và Tổng trưởng lý (A-G) Malaysia sẽ lên đường sang Hà Lan để thảo luận với các đối tác khác về vai trò của Malaysia trong nhóm điều tra quốc tế hỗn hợp liên quan đến vụ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) bị bắn rơi hồi tháng 7/2014 tại miền Đông Ukraine.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết, vai trò của phía Malaysia sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp với nhóm điều tra của Hà Lan tại Amsterdam.

Ông cho biết: "Vào thời điểm hiện tại Malaysia không nằm trong nhóm điều tra quốc tế chung. Chúng ta đơn giản chỉ là tham gia. Chúng ta phải được tham gia điều tra cùng nhóm điều tra chung."

Tháp tùng ông Khalid còn có Tổng trưởng lý Malaysia Abdul Gani Patail. Ông cũng cho biết thêm, hiện tại nhóm điều tra chung gồm Hà Lan, Bỉ, Ukraine và Australia.

Trước đó, trong chuyến thăm Malaysia hồi đầu tháng này, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng đã nhất trí để Malaysia tham gia vào đội điều tra quốc tế.

Chiếc máy bay MH17 của MAS khi đang trên hành trình từ Amsterdam về Kuala Lumpur chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trong đó có 43 người mang quốc tịch Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục