Malaysia chưa được tham gia nhóm điều tra hình sự về MH17

Malaysia vẫn chưa được tham gia vào cuộc điều tra về khía cạnh tội phạm liên quan đến vụ rơi máy bay MH17, mặc dù nhóm điều tra do Hà Lan đứng đầu đang tiến hành tìm kiếm và thu thập chứng cứ.
Malaysia chưa được tham gia nhóm điều tra hình sự về MH17 ảnh 1Hiện trường máy bay MH17 rơi. (Nguồn: Reuters)

Tờ The Star ngày 18/11 dẫn nguồn tin cho biết Malaysia vẫn chưa được tham gia vào cuộc điều tra về khía cạnh tội phạm liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines, mặc dù nhóm điều tra do Hà Lan đứng đầu đang tiến hành tìm kiếm và thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ tai nạn tại Ukraine.

Đại sứ Malaysia tại Hà Lan Fauziah Mohd Taib cho biết Malaysia chưa nhận được lời mời chính thức tham gia Nhóm điều tra chung (JIT) do Hà Lan đứng đầu để điều tra về khía cạnh tội phạm liên quan MH17. Hiện Malaysia mới chỉ tham gia vào nhóm điều tra kỹ thuật đối với MH17.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm Malaysia hôm 5/11 đã nói rằng điều này là hợp lý khi Malaysia được đóng vai trò lớn hơn trong cuộc điều tra này, vì có nhiều người mang quốc tịch Malaysia trên chuyến bay này và bởi vì MH17 là chiếc máy bay của Malaysia.

Đại sứ Fauziah cho rằng vấn đề này cũng là một vấn đề mà Hà Lan cũng cần thảo luận với chính phủ Ukraine và Australia. Bà Fauziah cho biết: "Một mình Thủ tướng Hà Lan cũng không thể quyết định điều này. Ông cũng phải tham hỏi ý kiến phía Australia và Ukraine."

Theo bà, Malaysia cũng không được mời tham gia công việc thu gom các mảnh vỡ của MH17 hiện đang được tiến hành tại hiện trường, cũng có thể do vấn đề chưa an toàn tại đây.

Đại sứ Malaysia tại Ukraine Chuah Teong Ban tin rằng Malaysia sẽ không được kiểm tra các mảnh vỡ trừ khi họ được tham gia vào nhóm điều tra hình sự.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai trong một phát biểu gần đây cho biết, Malaysia đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình rằng Malaysia phải được tham gia vào nhóm điều tra hình sự và đã thông báo tới nhà chức trách Hà Lan về quan điểm này.

Michael Bociurkiw, phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), hiện đang giám sát hoạt động thu gom các mảnh vỡ, cho biết công việc thu gom đã được tiến hành từ hôm 16/11 và đã có những kết quả nhất định.

Tờ The Star dẫn lời ông Michael Bociurkiw cho biết: "Đội thu gom mảnh vỡ tập trụng vào khu vực chính hiện trường máy bay bị cháy nơi mà khúc giữa của máy bay rơi xuống." Những mảnh vỡ này cũng gồm cả cánh máy bay, thùng nhiên liệu và càng hạ cánh. Ông cũng cho biết, nhiều phần thi thể những nạn nhân và nhiều đồ dùng cá nhân cũng được tìm thấy.

Thị trưởng thị trấn Grabove, Donetsk, Ukraine đã trao cho nhóm thu gom hai hộ chiếu và một số thẻ tín dụng của những nạn nhân trong vụ nạn này. Ông Bociurkiw cho hay, công việc thu gom các mảnh vỡ cso thể kéo dài thêm một thời gian vì dự báo có tuyết rơi tại khu vực này và cũng bởi vì xung đột vẫn đang diễn ra.

Trong một diễn biến có liên quan, tờ The Star của Malaysia ngày 18/11 cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hishammuddin Hussein cho biết công chúng không nên tinh vào những hình ảnh vệ tinh cho là máy bay MH17 bị máy bay chiến đấu của Ukraine bắn hạ chừng nào thông tin này được điều tra, kiểm chứng.

Theo lời ông Hussein, công chúng không nên lấy bất cứ thông tin nào, kể cả hình ảnh, được hãng truyền hình nhà nước của Nga công bố khi chưa có kiểm chứng của nhóm điều tra quốc tế về tai nạn này. Nhiều cơ quan thông tấn nước ngoài cũng cho rằng đây là những hình ảnh giả mạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục